Thứ Tư, 03/02/2016 | 13:01

Vì hoàn cảnh nên mặc dù là con trưởng nhưng tôi và vợ ở riêng chứ không ở chung với nhà bố mẹ. 

Bố tôi là con thứ, hiện còn sống. Bên nhà bố mẹ tôi cũng đã có bàn thờ gia tiên. Tôi và vợ mới chuyển đến nhà mới gần một năm nay nhưng tôi đang băn khoăn có nên tự lập bàn thờ gia tiên trong nhà không? Nếu có thì được phép thờ cúng những ai? Khi lập bàn thờ có cần xin phép ba mẹ tôi không?

Tôi và vợ đi tham khảo thì người nói có, người nói không, thật chẳng biết làm thế nào trong khi Tết sắp đến rồi. Tôi mong mọi người đưa ý kiến và kinh nghiệm để tôi chuẩn bị kịp thời. Xin cám ơn tòa soạn và độc giả gần xa.

Trung

Chia sẻ thắc mắc của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net.

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook