Thứ Ba, 08/09/2015 | 16:27

Sử dụng “Thần dược lực sĩ”

Trước nhu cầu làm đẹp về hình thể ngày càng gia tăng (nhất là với nhiều nam thanh niên mong muốn một thân hình cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ, còn nữ giới là một thân hình săn chắc chuẩn dáng), trên thị trường đang xuất hiện nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng được quảng cáo là tăng cường phát triển cơ bắp mà không cần phải tập luyện nhiều. Tuy nhiên, thực tế phần lớn các sản phẩm tăng cơ bắp này đều tiềm ẩn nhiều mối nguy hại khôn lường về sức khỏe đối với người sử dụng nếu lạm dụng và không có hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn.

Một tấc đến trời

Không quá khó khăn để có thể mua được một sản phẩm thuốc hay thực phẩm chức năng có tác dụng phát triển cơ bắp. Trong vòng chưa đầy 0,5 giây tìm kiếm trên Google với cụm từ “bán thuốc tăng cường cơ bắp” đã cho tới gần 500.000 kết quả, điều này cho thấy loại “dược phẩm lực sĩ” này được rất nhiều người quan tâm. Không chỉ có vậy, để lách luật và tránh sự kiểm soát chặt chẽ bởi các quy định khắt khe của cơ quan quản lý dược, không ít loại thuốc tăng cơ bắp được nhà sản xuất biến tướng, gắn nhãn mác thành thực phẩm chức năng.

Để có một cơ thể khỏe mạnh, cần có quá trình luyện tập thể thao lâu dài, tránh lạm dụng thuốc

Tuy nhiên, dù là thuốc hay thực phẩm chức năng tăng cường cơ bắp thì qua tìm hiểu của chúng tôi cho thấy, phần lớn các sản phẩm đều là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, chất lượng không đảm bảo, nhưng lại được rao bán tràn lan dưới dạng hàng xách tay ngoại nhập, với những lời quảng cáo “nổ” một tấc đến trời. Trên một trang web chuyên bán thuốc và thực phẩm chức năng nhập khẩu đã quảng cáo loại thuốc tăng cường cơ bắp có tên “Grolid”, là sản phẩm được sản xuất tại USA bằng công nghệ tiên tiến, có thành phần dược liệu và thảo dược từ thiên nhiên giúp chuyển hóa mỡ thành năng lượng để phát triển cơ bắp hiệu quả, tăng cường độ săn chắc và sức chịu đựng cho nam giới, đồng thời giúp đào thải độc tố trong cơ thể ra ngoài môi trường, cải thiện sức khỏe cho người sử dụng… Để tìm hiểu rõ hơn về loại thuốc này, chúng tôi liên hệ đến số điện thoại trên trang web hỏi mua sản phẩm Grolid thì tiếp tục lại nghe người bán hàng “nổ”: “Đây là hàng xịn, giá chỉ hơn 1 triệu đồng một lọ, rất nhiều người đã dùng nên anh cứ yên tâm mà uống, chỉ trong vòng một tháng là có cơ bắp 6 múi bằng cả năm tập luyện…(!?)”.

Trong khi đó, tại một cửa hàng trên “phố thuốc” Ngọc Khánh (Hà Nội), khi chúng tôi đề nghị muốn mua ít thuốc tăng cơ bắp thì ngay lập tức, chủ hàng giới thiệu một loạt sản phẩm với những tên gọi khác nhau như: L-Camitine, Amino 22, Multi pro… được quảng cáo là hàng xách tay từ nước ngoài. Thế nhưng, khi chúng tôi ngỏ ý muốn biết nguồn gốc xuất xứ, hướng dẫn sử dụng, cách dùng… thì chỉ nhận được sự trả lời lấp liếm của chủ hàng đây là sản phẩm xuất xứ châu Âu được xách tay về Việt Nam, chất lượng đảm bảo, không có độc hại.

Tiền mất, họa mang

Trước thực trạng nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng tăng cường cơ bắp được rao bán và quảng cáo tràn lan, thiếu sự kiểm soát của cơ quan chức năng, không ít người đã bị lầm tưởng và lạm dụng. Thế nhưng, những gì mà họ nhận được sau khi sử dụng loại “thần dược lực sĩ” lại là những hiểm họa khôn lường về sức khỏe. Tại nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội, TPHCM đã phải tiếp nhận điều trị cho nhiều trường hợp bị suy thận, suy gan, rối loạn chức năng nội tiết do lạm dụng thuốc tăng trưởng cơ bắp. Đáng chú ý, mới đây, một MC nổi tiếng ở TPHCM đã tử vong do bị suy gan sau thời gian sử dụng một sản phẩm tăng cơ bắp trong quá trình tập luyện hình thể.

Theo GS-TS Trần Quán Anh, Chủ tịch Hội Y học giới tính, việc sử dụng các dược phẩm được quảng cáo có chức năng tăng cơ bắp phải được chỉ định và giám sát chặt chẽ của bác sĩ chuyên môn, vì thực tế đã có nhiều trường hợp “tiền mất, tật mang” khi tự ý dùng thuốc tăng cơ, tăng trọng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lẫn đời sống sinh lý nam giới. Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, nam giới dùng thuốc tăng cơ bắp cũng đồng nghĩa với việc làm tăng thêm 30% nguy cơ đột quỵ, đau tim và tử vong.

Nguy hiểm hơn với việc nhiều nam thanh niên lạm dụng các thuốc tăng cơ bắp dẫn đến tình trạng hoóc môn testosterone tăng đột ngột, can thiệp vào hệ thống nội tiết tố của cơ thể, gây phản hồi giả lên não và tuyến yên, làm ngừng quá trình tổng hợp testosterone nội sinh trong cơ thể. Lâu ngày sẽ làm tê liệt hoàn toàn khả năng tự tổng hợp testosterone nội sinh của cơ thể, ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ sức khỏe tổng quát và chức năng sinh lý nam giới. Đối với phụ nữ sẽ gây ra rối loạn nội tiết, trở nên nam tính hóa với các biểu hiện như mọc râu ở cằm, mép, giọng ồm ồm, làn da cũng trở nên thô ráp. Do đó, nhiều chuyên gia y tế cho rằng, giải pháp an toàn, bền vững cho một cơ thể khỏe đẹp cường tráng cần phải tuân theo sự chuyển hóa tự nhiên của cơ thể, tức là phải có một quá trình bền bỉ luyện tập thể dục, thể thao, chứ không thể “đốt cháy giai đoạn” bằng các loại thuốc tăng trưởng cơ bắp.

Theo các chuyên gia y tế, sản phẩm tăng cường cơ bắp bổ sung 2 hoóc môn trong cơ thể là hoóc môn sinh dục nam testosteron và hoóc môn GH, có tác dụng làm tăng chuyển hóa mạnh mẽ ở mô cơ, làm tăng tổng hợp protein cho cơ nên tạo ra được cảm giác cường tráng và mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực tế 2 loại hoóc môn này không làm cải thiện sức mạnh cơ bắp theo đúng nghĩa (tức là làm phì đại sợi cơ như quá trình luyện tập thể dục, thể thao tạo ra) mà chỉ làm tăng chuyển hóa tạm thời ở mô cơ mà thôi.

TRUNG KIÊN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook