Chủ Nhật, 18/07/2021 | 16:02

Hỏi: Có thể làm gì khi trẻ mắc covid-19

Trả lời:

Theo dõi trẻ về các triệu chứng Covid-19. Đặc biệt chú ý đến các triệu chứng của trẻ như: Sốt cao, đau họng, cơn ho không kiểm soát mới gây khó thở, tiêu chảy, nôn mửa hoặc đau bụng, mới bắt đầu đau đầu dữ dội, đặc biệt là kèm theo sốt,

– Theo dõi những người mà trẻ tiếp xúc gần,

– Hãy liên hệ với bộ phận y tế để được hướng dẫn.

Nếu trẻ có các triệu chứng mắc Covid-19:

Giữ trẻ ở nhà. Gọi điện thoại bác sĩ hoặc bộ phận y tế nơi trẻ sinh sống

Cân nhắc xem trẻ có cần đến trung tâm y tế hay bệnh viện không, cần được xét nghiệm COVID-19 hay không. CDC khuyến cáo tất cả những người có các triệu chứng mắc COVID-19, bao gồm cả trẻ em, nên đi xét nghiệm.

Để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19 trong khi chăm sóc trẻ bị bệnh hãy đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tự theo dõi các triệu chứng của COVID-19 và sử dụng các biện pháp phòng ngừa khác.

Thông báo cho trường học về tình trạng của trẻ, kết quả xét nghiệm covid-19 nếu có.

Chỉ đưa trẻ trở lại trường học hoặc tham gia các hoạt động khác sau khi trẻ đã bình phục hoàn toàn, an toàn cho những người xung quanh.

Nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp nào: Khó thở, đau hoặc tức ngực không biến mất, nhầm lẫn mới, không thể thức dậy hoặc thức khi không mệt mỏi, da, môi hoặc móng tay màu nhợt nhạt, xám hoặc xanh lam, tùy thuộc vào tông màu da. Hãy đến cơ sở y tế khẩn cấp ngay lập tức. Đừng trì hoãn.

Danh sách này không bao gồm tất cả các triệu chứng có thể xảy ra.

TS. Bs. Trần Việt Hùng

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Hướng dẫn tự cách ly, phòng dịch corona virus (covid-19)

+ Độ an toàn của vắc-xin Pfizer-BioNtech ngừa COVID-19

+ Cách SARS-CoV-2 lây nhiễm các tế bào não theo nghiên cứu mới

+ So sánh các loại vắc xin COVID-19 nổi bật nhất hiện nay

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook