Chủ Nhật, 13/12/2015 | 09:00

Một cô gái Ấn Độ đã hủy đám cưới sau khi phát hiện người sắp làm chồng mình nói dối về trình độ học vấn.

Cô Khushboo Saxena chuẩn bị tổ chức hôn lễ với anh Omveer Singh ở Auraiyya (Ấn Độ) nhưng bỗng nảy sinh nghi ngờ khi thấy chú rể đọc nhầm mấy câu niệm chú trong đám cưới.

Sau đó, cô đã yêu cầu Omveer quay số điện thoại của cô. Ngay cả khi cặp uyên ương đang đứng trên sân khấu chào mừng khách, chú rể đã sai lung tung khi quay số điện thoại của cô dâu. Chú rể Omveer thậm chí còn không thể đếm được các số lớn hơn 9 khi Khushboo đưa cho anh vài đồng xu và bảo anh làm vài phép cộng đơn giản. Anh chàng cũng bối rối bởi các ứng dụng trên điện thoại của cô dâu khi anh được yêu cầu sử dụng chiếc di động màn hình cảm ứng của vợ tương lai.

Cô dâu hủy hôn vì phát hiện chú rể dốt toán

Ảnh minh họa: Cbartphotography.

Trước đó, nhà gái được cho biết là chú rể đã tốt nghiệp trung học. Sau lời nói dối này bị lộ, cô dâu Khushboo đã hủy đám cưới. Tờ Hindustan Times đưa tin rằng dân làng ở Gulariapur, Ấn Độ, nơi đám cưới bị hủy, bày tỏ sự hãnh diện về cô dâu tài chí ở quê mình.

Bố của cô dâu, ông Sri Krishna Babu Saxena thì nói rằng: “Bên mai mối chỉ cho phép chúng tôi nhìn thấy chàng trai (chú rể) từ xa chứ không được nói chuyện trực tiếp với anh ta. Vì vậy, chúng tôi đã không thể đánh giá gì về chàng rể và những yếu kém về khả năng trí tuệ của cậu ta”.

Đây có lẽ cũng sẽ là bài học với ông bố này, khi đã để con gái làm đám cưới với một người mình chưa từng nói chuyện.

Vương Linh (Theo Firstpost)

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook