Thứ Tư, 27/12/2017 | 05:16

Dragon Kim – một chàng trai Hàn Quốc gần đây thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí ở Hàn Quốc và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả vì khả năng “hóa thân” thành nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thậm chí, Dragon Kim còn “đánh lừa” được rất nhiều người dân New York khi có mặt tại đây.

Chàng trai Hàn bất ngờ ‘đắt sô’ nhờ quá giống ông Kim Jong-un, ai nấy đều tròn mắt khi anh đi dạo trên phố ở Mỹ

Dragon Kim xuất hiện trên đường phố Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: getty).

Dragon Kim, tên thật là Kim Min-yong, sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc và ra mắt công chúng trong vai trò là người đóng giả Kim Jong-un từ năm 2014.

Dragon Kim tốt nghiệp đại học Illinois ở Mỹ với bằng cử nhân kinh doanh. Anh có thể nói tiếng Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Hiện công việc chính của Kim là điều hành một văn phòng chuyên dịch vụ tư vấn cho sinh viên Hàn Quốc có ý định đi du học.

Mỗi khi “nhập vai”, ngoài trang phục và kiểu tóc, Dragon Kim còn phải tập bắt chước nét mặt, điệu bộ và cử chỉ của lãnh đạo Triều Tiên. Dragon Kim cho biết anh phát hiện ra khả năng này một cách hoàn toàn tình cờ.

Trong đoạn video do BBC đăng tải, Dragon Kim cho biết anh là người chuyên “thủ vai” nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và sự xuất hiện của ông tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc khiến nhiều người đi đường tò mò.

“Tôi đã làm công việc này được 4 năm. Tôi bắt đầu làm việc này vì khi tôi còn trong quân ngũ, các bạn cùng đơn vị quả quyết rằng tôi nhìn rất giống lãnh đạo Triều Tiên – Kim Jong-un. Tôi đã mua trang phục và để kiểu tóc giống ông ấy”, Dragon Kim cho biết.

Vào dịp lễ Halloween năm 2014, anh hóa trang thành Kim Jong-un và ra khu Hongdae, nơi tập trung nhiều du khách tại Seoul, để xem thử phản ứng của công chúng.

Và kết quả vượt quá mong đợi của anh. Mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và video của Kim Jong-un giả. Hiệu ứng mạnh đến mức người dùng mạng còn đặt biệt danh cho anh là “Kim Jong-un của khu Hongdae”.

Kể từ sau màn “chào sân” ấn tượng, “Kim Jong-un” vô cùng “đắt sô”, liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình của Hàn Quốc, quảng cáo cho một hãng máy lọc không khí, đóng phim truyền hình và video âm nhạc.

Hồi tháng 4, một chương trình trò chuyện trên truyền hình đã mời những người Triều Tiên đào tẩu đến chia sẻ về cuộc sống của họ tại quê nhà và khả năng thích ứng cũng như hòa nhập với xã hội Hàn Quốc. Đặc biệt, khi Dragon Kim bước vào trường quay, vẻ ngoài quá giống nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khiến tất cả mọi người sửng sốt và ngạc nhiên, thậm chí hoảng sợ.

Tháng 10, Dragon Kim kết hợp với tài khoản QPark trên YouTube sản xuất chuỗi 3 video về phản ứng của người dân New York khi thấy Kim Jong-un giả thong dong tản bộ đi bộ qua các khu dân cư sầm uất ở thành phố New York, Mỹ. Video đã thu hút gần 10 triệu lượt xem.

Trong video được chia sẻ trên YouTube, nhiều người dân New York và khách du lịch dường như không nhận ra đây là một trò chơi khăm và tỏ ra bất ngờ khi nhận thấy sự hiện diện của “Kim Jong-un” trên đất Mỹ.

Một vài người gọi anh bằng “Người tên lửa”, biệt danh mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi ông Kim Jong-un trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc. Một số người thắc mắc về sự có mặt của Kim Jong-un trên đất Mỹ, thậm chí có người còn hỏi: “Ông có đúng là nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un không?”

Điểm nhấn của video là khi “Kim Jong-un giả” cùng người tùy tùng ghé thăm Tòa tháp Trump ở trung tâm New York và bước thẳng tới quầy lễ tân, hỏi các nhân viên bảo vệ rằng: “Anh có thấy ông Donald Trump không?” Bảo vệ tỏ ra cảnh giác, từ chối trả lời và nói “Đó là thông tin mật”.

Khi Dragon Kim đi qua các khu dân cư của New York, bao gồm khu Harlem của người da màu, khu tài chính phố Wall nhộn nhịp và khu KoreaTown tập trung nhiều người Hàn Quốc. Đa phần người đi đường tỏ ra hiếu kỳ đứng lại nhìn và khá nhiều người muốn chụp ảnh chung với “nhà lãnh đạo Triều Tiên”.

Tuy nhiên, anh Kim cũng chia sẻ một trải nghiệm khác biệt: “Khi tôi ra nước ngoài, đến những nơi như Mỹ, một số người thực sự nghĩ rằng tôi là ông Kim Jong-un. Điều tồi tệ nhất là họ có thể nói những lời khó nghe như “ông không nên ở đây, ông nên rời khỏi nước tôi”. Đôi khi có những người rất hung hãn như tìm cách đấm tôi”.

Theo Dragon Kim, mọi người đều thích thú với việc đóng giả nhà lãnh đạo Triều Tiên vì họ không cho rằng anh làm vì mục đích chính trị mà chỉ là hành động vui đùa.

“Nhìn anh ấy rất giống ông Kim Jong-un. Cực kỳ giống”, một người Hàn Quốc nhận xét khi nhìn thấy Dragon Kim trên đường phố.

“Một số người nói rằng ông Kim Jong-un rất nguy hiểm. Nhưng chúng tôi không sợ ông Kim”, một người khác nói với bản sao nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Đức Hải

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook