Thứ Tư, 21/10/2015 | 17:27

Bạn đăng ảnh con nhỏ để làm gì nếu người xem thậm chí còn chẳng biết bạn là ai?

Wandia Maina, nhà tâm lý và là cố vấn hàng đầu từ công ty tư vấn Phoenix Training Solutions cho biết các ông bố bà mẹ đăng ảnh con nhỏ lên mạng thực chất là muốn được người khác quan tâm. “Bạn đăng ảnh con nhỏ để làm gì nếu người xem thậm chí còn chẳng biết bạn là ai? Tại sao bạn không chia sẻ ảnh chỉ trên các ứng dụng cá nhân của mình?”, bà nói.

Cũng theo chuyên gia tâm lý, các bậc cha mẹ thích đăng các bức ảnh con chỉ muốn tìm kiếm sự đồng thuận từ số đông.

Cha mẹ đăng ảnh con lên mạng là để lôi kéo sự chú ý

Ảnh: youtube.

“Điều này cũng đúng với những người thường xuyên kiểm tra xem có bao nhiêu comment cho các chia sẻ của mình. Họ đang tìm cách bù đắp sự ngưỡng mộ và ủng hộ mà họ thiếu hụt từ gia đình, bạn bè. Mọi người cần nhạy cảm hơn và hiểu rằng điều đó có thể làm phiền những người khác, những người đang cố gắng để có thai chẳng hạn”.

Bên cạnh đó, nhà tâm lý cũng cho rằng những người hay “dị ứng” với các thông tin trên mạng nên bình tĩnh hơn. “Nếu bạn nghĩ ai đó đang phô bày quá nhiều, bạn chỉ việc bỏ qua hoặc không theo dõi người đó. Chẳng cần thiết phải chửi bới hay bắt đầu một cuộc chiến tranh với người bạn chưa bao giờ gặp”, bà nói. 

Thuận An (theo sde)

Nguồn: vnexpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook