Chủ Nhật, 12/11/2017 | 19:07

Sau nhiều năm nhai nhựa và gỗ, cậu bé Arijun Sah, sống ở Ấn Độ phải nhập viện do những cơn đau kéo dài không khỏi.

Arjun Sah, sống ở Ấn Độ nghiện nhai các sợi nhựa và gỗ, do bị bệnh Pica, một dạng rối loạn khiến người mắc sẽ ăn các thứ ít hoặc không có dinh dưỡng, kể cả cát, đá, sơn, bụi bẩn…

Mới đây, Arjun Sah bị đau bụng kéo dài nên phải nhập viện. Các bác sĩ đã nội soi dạ dày và phát hiện một kg gồm gỗ và nhựa bên trong bụng cậu bé.

Trước khi nhập viện hơn một năm, cậu bé kêu đau dạ dày, tình trạng này ngày càng nặng hơn dẫn đến khó thở và không thể ăn. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sau khi sụt 15 kg trong 7 ngày.

Cậu bé thích ăn nhựa, gỗ suốt nhiều năm

Các bác sĩ nội soi dạ dày để tìm nhựa, gỗ bên trong. Ảnh: Daily Mail.

Bác sĩ Bathinda cho hay Arjun đã được phẫu thuật hai lần và lấy ra 300 g nhựa, gỗ. Cậu bé sẽ phải phẫu thuật 3 lần nữa để lấy nốt phần còn lại.

“Bất cứ khi nào thấy con trai ăn nhựa, chúng tôi đều ngăn cản. Vợ chồng tôi nghĩ con trai đã lớn và từ bỏ được thói quen này nhưng không phải vậy”, cha của Arjun Sah nói. Mỗi khi cha không để ý, Arjun tiếp tục ăn nhựa và gỗ.

Bệnh Pica  thường gặp ở người bị động kinh hoặc phụ nữ mang thai. Người mắc bệnh nếu ăn những thứ độc hại hay khó tiêu có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, có thể bị hư hại răng, nhiễm ký sinh trùng, thiếu dinh dưỡng, nhiễm độc do ăn phải thành phần độc hại và gây tắc một bộ phận của cơ thể gặp ở những người ăn tóc.

Quang Minh
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook