Thứ Ba, 13/06/2017 | 14:46

Các bác sĩ ở Thượng Hải vừa cắt bỏ đoạn ruột già và cứu sống một bệnh nhân mắc chứng phình đại tràng sau khi anh này bị đau bụng dữ dội.

Theo Shanghaiist, bệnh nhân Zhou Hai, 22 tuổi, nhập viện hôm 8/6 trong tình trạng bụng trương phình kèm theo các cơn đau dữ dội. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân số 10 ở Thượng Hải cho biết người đàn ông này đau đớn đến mức không thể thở và không ngừng rên rỉ. Bệnh nhân Zhou rất khó khăn để truyền đạt với các bác sĩ về tình trạng đau đớn của mình bắt đầu từ ba ngày trước.

Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán tình trạng của Zhou là do chứng phình đại tràng, một tình trạng giãn ra bất thường của ruột già do nhu động ruột bị giảm, khiến phân di chuyển chậm hơn, tạo thành những khối khô cứng và gây tắc nghẽn đường ruột.

Ngay lập tức, Zhou được đưa vào phòng phẫu thuật để loại bỏ đoạn ruột bị phình. Sau 3 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã cứu sống được Zhou và cắt bỏ một đoạn ruột già dài 76 cm, nặng 13 kg.

Cắt bỏ đoạn ruột già dài gần 1 m, nặng 13 kg

Bệnh nhân Zhou Hai phải cắt bỏ đoạn ruột già dài 76 cm, nặng 13 kg. Ảnh: AsiaOne.

Các bác sĩ cho biết Zhou bị chứng táo bón ngay từ khi mới sinh ra và phải sử dụng thuốc nhuận tràng thường xuyên. Những tưởng rằng mọi thứ không đáng ngại nếu dùng thuốc thường xuyên nhưng tình trạng của Zhou ngày càng trở nên nghiêm trọng và anh này đã suýt mất mạng vì chứng phình đại tràng.

Tình trạng của Zhou được biết đến là một dạng dị tật bẩm sinh được gọi là bệnh Hirschsprung, gây ra khiếm khuyết những tế bào thần kinh dọc theo ruột già. Những tế bào thần kinh này truyền tín hiệu để các cơ ruột già co bóp và tống phân về phía hậu môn. Nếu không có các tín hiệu này, phân sẽ bị giữ lại trong ruột già và gây tắc nghẽn. Nguyên nhân gây ra bệnh Hirschsprung chưa được xác định rõ ràng, tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng có thể là di truyền thông qua gen.

Minh Hải
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook