Thứ Tư, 04/10/2017 | 22:15

Sau phẫu thuật tách dính hơn 1 tháng rưỡi, ca song sinh dính liền hiếm gặp Bảo Hân – Bảo Ân được xuất viện trong niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng người dân tộc Stiêng.

Ngày 4/10, bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM đã làm thủ tục xuất viện cho cặp song sinh dính liền Bảo Hân – Bảo Ân. Như vậy, sau 437 ngày nhập viện, Bảo Hân – Bảo Ân từ hôm nay bắt đầu tập sống độc lập.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Trúc, phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết sau phẫu thuật ngày 23/8 hai bé đều bị nhiễm trùng vết mổ song đã được các bác sĩ điều trị kịp thời. Bé Bảo Hân hồi phục tốt còn bé Ân còn bị dị tật chân cong bẩm sinh.

Cặp song sinh dính liền hi hữu nhất Việt Nam đã xuất viện

Cặp song sinh Bảo Hân – Bảo Ân khỏe mạnh trong ngày xuất viện. Ảnh: Hoài Nhơn

Sau hơn 1 tháng chăm sóc đặc biệt, bé chị Bảo Hân hiện cân nặng 6,5 kg, còn em Bảo Ân 5,2 kg. Hai bé nhẹ cân so với chuẩn, sẽ được tiếp tục theo được thăm khám theo dõi ngoại trú. Đồng thời, các bé cần được tập vật lý trị liệu để hồi phục chức năng cột sống, chân và điều chỉnh tư thế nằm.

Cặp vợ chồng người Stiêng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên toàn bộ chi phí hơn 1 năm nằm viện và cuộc đại phẫu thuật được bệnh viện hỗ trợ hoàn toàn. Xúc động trong ngày hai công chúa nhỏ xuất viện, anh Điểu Tuấn đã gửi lời cám ơn đến tập thể các bác sĩ đã mổ và chăm sóc Bảo Hân – Bảo Ân suốt một năm qua.

Trước đó, Zing.vn đã thông tin . Ê-kíp mổ tách cặp song sinh lên đến 40 người được chia làm 8 kíp: gây mê hồi sức, dụng cụ, phẫu thuật viên thần kinh, tạo hình đã mổ tách dính thành công Bảo Hân – Bảo Ân. Đây được xem là ca song sinh dính liền hi hữu nhất Việt Nam sau ca Việt – Đức cách đây 30 năm, ca song sinh dính liền vùng cụt thứ 29 của thế giới được phẫu thuật thành công.

 

Hoài Nhơn
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook