Thứ Hai, 24/02/2020 | 10:28

Cập nhật diễn biến dịch corona virus tại Việt Nam và trên thế giới

– Số ca tử vong: 2,469, tăng thêm 99 ca

– Số người nhiễm: 78,991 tăng 1,364 ca nhiễm mới

– Số người hồi phục xuất viện: 23,485 tăng 4,487 ca tính đến thời điểm sáng ngày 24/02/2020

(Cập nhật lúc 9h00 ngày 24/02/2020)

– Số ca tử vong: 2,619,

– Số người nhiễm: 79,360

– Số người hồi phục xuất viện: 24,936

Cấp nhật vào lúc 10h23ngày 24/02/2020

*Tình hình dịch bệnh covid-19 tại Việt Nam:

– Không có ca nhiễm mới, nhiều người vẫn đang trong thời gian cách ly 14 ngày để kiểm tra và xét nghiệm. Ca nữ sinh tử v ong ở Huế được cho là do bệnh về não, không phải do virus covid-19.

– CDC Mỹ sẽ sang Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm về phòng chống dịch, Nhật Bản cũng đang muốn học hỏi về kinh nghiệm của Việt Nam về công tác phòng chống dịch bệnh.

– Nhiều địa phương ở Việt Nam đang khẳng định “Tôi An Toàn” và vẫn nỗ lực quảng bá du lịch

– Đà Nẵng hủy lễ hội pháo hoa trên sông Hàn hàng năm.

– Sáng nay tàu khách MSC Splendida chở gần 1.400 du khách châu Âu, châu Mỹ cập cảng ở Bà Rịa – Vũng Tàu, tất cả hành khách trước khi xuống bến đều được kiểm tra y tế.

– BHXH Việt Nam đề xuất cho những người bị cách ly y tế để phòng dịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chế độ ốm đau.

– Hà Nội phát hiện 1 cơ sở thu gom đến hơn 600kg khẩu trang đã qua sử dụng để làm lại.

– Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối

*Tình hình bệnh dịch corona virus (covid-19):

– Hàn Quốc có nguy cơ thành “Vũ Hán” thứ 2

– Hàn Quốc cũng ghi nhận 123 ca nhiễm mới trong ngày 23/02, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 556, theo hãng tin Yonhap.

– Số ca COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 1 ngày 22-2, với đa số trường hợp nhiễm bệnh tập trung trong giáo phái Shincheonji, thuộc thành phố Daegu và một bệnh viện lân cận.

– Hàn Quốc công nhận thất bại trong việc phòng chống dịch do sử dụng chiến thuật chặn dịch từ người ngoài vào mà không chú tâm phòng ngừa trong nước.

– COVID-19 chậm lại ở TQ nhưng đang lan ra toàn cầu rất nhanh

– Ý đóng cửa một số làng (town) vì COVID-19

– Hyundai tạm dừng sản xuất ở một nhà máy ở Hàn Quốc do lo sợ COVID-19 lây lan

– Samsung xác nhận ca nhiễm virus COVID-19 ở nhà máy ở Hàn Quốc

– Iran đóng cửa trường học, trung tâm văn hoá sau khi 6 ca t ử v ong do COVID-19 từ nước này được xác nhận. Số ca nhiễm lên 26.

– 2 học sinh nhật bị nhiễm virus COVID-19 mà không biến lây từ đâu

– Mỹ nghi ngờ có đến hàng nghìn tài khoản mạng xã hội ở Nga đang cùng nhau đẩy tin vịt về việc virus

– Hàn Quốc sẽ hủy cuộc thi chạy marathon quốc tế tại nước này vì nỗi lo dịch bệnh.

– Giáo phái Tân Thiên Địa Shincheongji xin lỗi nhân dân Hàn Quốc vì đã để bệnh dịch lây lan từ các buổi tụ họp của mình. Hơn 9000 tín đồ đang bị cách ly để kiểm tra xem có bị nhiễm virus hay không.

– Bắt đầu có những ca bệnh dương tính mắc dù trước đó xét nghiệm cho kết quả âm tính hoặc có người mắc virus nhưng sau khoảng thời gian 14 ngày cách ly mới hiện triệu chứng.

– Tàu Diamond Princess sẽ vẫn được sử dụng sau này, tất nhiên là sau khi được vệ sinh khử trùng và phải được chứng nhận bởi CDC. Hiện trên tàu còn 31 hành khách và 924 nhân viên.

– Nhiều nước bắt đầu đón các hành khách từ con tàu nói trên về nước, những người này sẽ chuẩn bị được cách ly và khám xét cẩn thận.

Yhocvn.net tổng hợp CNN, WHO, tienphong, vnexpress

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Các phương pháp điều trị Covid-19 đã bước đầu thành công, Favilavir sắp ra thị trường

+ Covid-19: Những vấn đề mới phát sinh khi phòng dịch

+ Website cập nhật tình hình bệnh dịch corona toàn thế giới

+ Khẩu trang nào có khả năng phòng ngừa virus corona (nCoV)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook