Thứ Ba, 08/08/2017 | 17:20

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đang lên tới đỉnh điểm, số lượng bệnh nhân tới điều trị quá đông khiến cho bệnh viện lớn đều trong trạng quá tải.

Số ca mắc liên tục tăng

Những biến động bất thường của thời tiết, nắng nóng kèm theo mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi để muỗi sốt xuất huyết phát triển mạnh. Cộng thêm đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư tăng cao với biến động di dân lớn, nhiều nhà trọ, công trường xây dựng trong khi điều kiện vệ sinh kém, làm gia tăng các ổ chứa nước đọng tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng. Cũng chính vì vậy dịch sốt xuất huyết thường gắn liền với các đô thị lớn.

Dịch sốt xuất huyết có những diễn biến phức tạp, số lượng bệnh nhân mắc tăng cao. Hiện nay, một số bệnh viện như Bạch Mai, Nhiệt đới Trung ương đều ở trong tình trạng quá tải. Các bệnh viện đều có khâu khám sàng lọc bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhẹ sẽ được giới thiệu về cơ sở, chỉ những bệnh nhân nặng mới được tiếp nhận điều trị.

Cận cảnh nơi điều trị la liệt bệnh nhân giữa lúc sốt xuất huyết bùng phát

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương phải lập thêm Trung tâm điều trị ban ngày để tiếp đón bệnh nhân sốt xuất huyết.

Tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, mỗi ngày tiếp nhận  từ 800 – 1.000 bệnh nhân/ngày tới khám. Trong đó phần lớn là bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, có nhiều trường hợp tới bệnh đã bị biến chứng nặng.

Theo bà Trần Thị Hải Ninh – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), nhiều bệnh nhân tới bệnh viện khám nhưng do bệnh viện bệnh nhân không được vào viện điều trị. Khi về nhà bệnh nhân tự ý truyền dịch điều trị dẫn tới biến chứng nặng (sốc sốt xuất huyết). Chính vì vậy, Ban phòng chống dịch bệnh của bệnh viện đã quyết định dọn toàn bộ hội trường lớn của bệnh viện để thành lập Trung tâm điều trị ban ngày cho bệnh nhân.

Cận cảnh nơi điều trị la liệt bệnh nhân giữa lúc sốt xuất huyết bùng phát

Số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tới điều trị cao bệnh viện phải kê thêm giường ra hàng lang.

“Số lượng bệnh nhân có nhu cầu điều trị quá đông số giường bệnh thì không đủ. Thực hiện chỉ thị của Bộ Y tế Bệnh viện đã dùng hội trường để thành lập Trung tâm điều trị ban ngày, đây là nơi tiếp đón và điều trị cho bệnh nhân trong ngày”, bà Ninh nói.

Cận cảnh nơi điều trị la liệt bệnh nhân giữa lúc sốt xuất huyết bùng phát

Hàng ngày bệnh nhân tới lấy máu, truyền dịch theo chỉ định của bác sĩ.

Trung tâm điều trị ban ngày có 20 giường phục vụ nhu cầu điều trị bệnh sốt xuất huyết trong ngày cho bệnh nhân. Các bệnh nhân được điều trị theo phương thức ngoại trú, chia theo ca mỗi ca khoảng 2 giờ đồng hồ. Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm điều trị ban ngày vẫn được điều trị tuân theo đúng phác đồ của Bộ y tế. Hàng ngày, bệnh nhân vẫn được lấy máu, truyền dịch theo dõi sức khỏe… Cách điều trị ngoại trú này giúp cho bệnh viện tiếp đón được nhiều lượt bệnh nhân, tránh được trường hợp bệnh nhân phải nằm ghép giường.

Tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai cũng đang ở trong tình trạng quá tải. Có thời điểm bệnh nhân phải nằm ghép 3 người một giường. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tính toán tới trường hợp nếu quá tải sẽ dùng một số buồng bệnh của khoa Da liễu để luân chuyển bệnh nhân từ khoa Truyền nhiễm về điều trị.

Cận cảnh nơi điều trị la liệt bệnh nhân giữa lúc sốt xuất huyết bùng phát

Bệnh viện Bạch Mai đã tính toán tới phương án nếu bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết sẽ được luôn chuyển sang khoa Da liễu để điều trị.

Theo TS.BS Đỗ Duy Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trung bình mỗi ngày, khoa Truyền nhiễm tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám. Trong đó có khoảng, 20-30 bệnh nhân nặng cần phải nhập viện điều trị nội trú. Hiện nay, khoa đang điều trị cho 200 bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm trong đó có 70 bệnh nhân là sốt xuất huyết.

Các phòng bệnh đều trong tình trạng quá tải, 2-3 người nằm chung một giường. Thậm chí khoa đã còn không nhận thêm các trường hợp bệnh nhân bị truyền nhiễm khác để tập trung toàn lực điều trị sốt xuất huyết.

Một số hình ảnh về Trung tâm điều trị Ban ngày Bệnh viện nhiệt đới Trung ương:

Cận cảnh nơi điều trị la liệt bệnh nhân giữa lúc sốt xuất huyết bùng phát

Cận cảnh nơi điều trị la liệt bệnh nhân giữa lúc sốt xuất huyết bùng phát

Cận cảnh nơi điều trị la liệt bệnh nhân giữa lúc sốt xuất huyết bùng phát

Cận cảnh nơi điều trị la liệt bệnh nhân giữa lúc sốt xuất huyết bùng phát

Ngọc Minh

 

 

Nguồn: Emdep

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook