Thứ Ba, 27/02/2018 | 09:39

Parkinson là căn bệnh của tuổi già do sự thoái hóa tế bào thần kinh sản xuất chất dopamine trong não. Tuy nhiên hiện nay nhiều người trẻ ở lứa tuổi 30 cũng đã mắc phải căn bệnh này. Để phát hiện bệnh sớm, các nhà khoa học đã tìm ra giải pháp sử dụng nước mắt để thực hiện các xét nghiệm. Qua đó tìm ra chủ nhân có nguy cơ bị mắc bệnh parkinson hay không.

Theo thống kê, trên thế giới tỷ lệ bệnh nhân bị mắc bệnh parkinson là 1/500 người. Ở Anh, 127.000 người bị bệnh này và 600.000 người Mỹ cũng bị bệnh này. Căn bệnh có thể làm run tay và chân, chậm vận động và rối loạn giữ thăng bằng. Bệnh tiến triển rất chậm trong nhiều năm hay nhiều thập kỷ trước khi triệu chứng bệnh xuất hiện.

Daily Mail ngày 22.2 cho biết nghiên cứu của các nhà khoa học được thực hiện trong các mẫu nước mắt của 55 người bị bệnh Parkinson và so sánh với các mẫu nước mắt của 27 người không bị bệnh này. Kết quả chothấy có sự khác nhau của protein trong nước mắt.

Theo các nhà nghiên cứu của Trường Y Keck trực thuộc Đại học Nam California (Los Angeles, Mỹ) cho biết chính tuyến lệ đã tạo nên sự khác nhau này và đó cũng là “dấu ấn sinh học” của bệnh Parkinson.

GS thần kinh Mark Lew chia sẻ, nước mắt chứa nhiều protein khác nhau được sản xuất ra bởi các tế bào kích thích bài tiết của tuyến lệ mà được kích thích bởi các dây thần kinh. Trong khi căn bệnh Parkinson có thể ảnh hưởng đến chức năng của dây thần kinh bên ngoài não nên các nhà nghiên cứu cho rằng bất cứ thay đổi nào trong chức năng thần kinh có thể được thấy trong các protein trong nước mắt.

GS Lew bộc bạch “Chúng tôi tin rằng nghiên cứu này là đầu tiên để cho thấy nước mắt có thể một dấu ấn sinh học đáng tin cậy và không xâm lấn để chẩn đoán cho bệnh Parkinson”. Do đó “Dấu ấn sinh học” này có thể rất hữu ích trong chẩn đoán và thậm chí trong điều trị bệnh sớm.

Các chỉ số của nước mắt có thể phát hiện sớm bệnh parkinson

Kết quả nghiên cứu được trình bày tại buổi họp hằng năm của Viện Thần kinh học Mỹ.Tuy vậy, cần tiếp tục thực hiện nhiều nghiên cứu khác để điều tra thêm những thay đổi trong các protein này trước khi đưa ra những kết luận cuối cùng. Các nhà khoa học hy vọng, phương pháp xét nghiệm nước mắt sẽ giúp phát hiện và ngăn ngừa bệnh parkinson từ khi còn trẻ.

Theo Thanhnien.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook