Thứ Ba, 12/01/2016 | 11:41

Wang Jingshuai (Hà Bắc, Trung Quốc) vô tình đầu độc con gái 8 tuổi sau khi cho rắn cắn vào cổ tay em bé với hy vọng chữa khỏi bệnh thiếu máu.

Ông bố 33 tuổi muốn con khỏe lại nhưng không ngờ lại khiến mạng sống của bé gặp nguy hiểm. Theo South China Morning Post, con gái Wang bị thiếu máu bất sản, chứng bệnh khiến hồng cầu trong cơ thể bị thiếu hụt. Chi phí điều trị cho bé khiến gia đình nợ nần chồng chất.

Bố suýt hại con vì chữa bệnh thiếu máu bằng nọc rắn

Wang đang cho rắn cắn vào tay con gái. Ảnh: 

Tuyệt vọng, Wang thử nhiều bài thuốc dân gian nhưng không thành công. Nhớ đến nguyên lý “lấy độc trị độc”, anh mua rắn hổ mang và cho nó cắn vào cổ tay con mình. Kết quả, em bé bị nhiễm độc và phải nhập viện cấp cứu.

Rất may, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống bệnh nhi. Sức khỏe bé hiện đã ổn định và ông bố chia sẻ anh vô cùng hối hận vì hành động liều lĩnh của mình.

Minh Nguyên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook