Thứ Năm, 04/01/2018 | 15:30

Khi đội hiệp sĩ áp sát thì nam thanh niên có tật giật mình tìm cách tăng ga tháo chạy bạt mạng. Đội hiệp sĩ truy đuổi chặn xe lại thì tên này rút kim tiêm tấn công hòng tẩu thoát.

Ngày 3/1/2018, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết vừa bàn giao đối tượng Đỗ Minh Lâm (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Dương) cho Công an phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Bị truy đuổi, nam thanh niên rút kim tiêm tấn công đội hiệp sĩ

Đội hiệp sĩ đưa đối tượng Lâm (phải) về trụ sở công an làm việc. Ảnh : M.T

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 30/12/2017, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của anh Trần Hoài Thanh (SN 1983, trú tỉnh Bình Dương) trình báo về việc bị 2 thanh niên đi vào phòng trọ anh tính trộm cắp tài sản nhưng bị anh phát hiện.

Lúc này, 1 thanh niên đi lại gần anh Thanh cướp giật chiếc ĐTDĐ của anh. Chưa dừng lại, nam thanh niên còn cướp giật ĐTDĐ của người phụ nữ phòng bên cạnh rồi tẩu thoát. Từ trình báo, đội hiệp sĩ đã vào cuộc truy tìm.

Khoảng 13h ngày 3/1/2018, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải gồm các anh Phan Văn Tú, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Hoàng Nam, Trương Nhật Minh, Hoàng Viết Tâm, Nguyễn Công Hậu và Trần Đức Huy đi tuần tra trên các tuyến đường TP.Thủ Dầu Một phát hiện 1 thanh niên với nhiều nghi vấn nên đeo bám.

Quá trình đeo bám, nhóm đã xác minh lại thông tin của anh Thanh cung cấp về vụ việc cầu cứu trước đó xem có đúng nhận dạng của kẻ đã cướp ĐTDĐ của anh và người phụ nữ không.

Đội hiệp sĩ tăng ga chạy áp sát, nam thanh niên có tật giật mình nên tìm cách tăng ga bỏ chạy.

Bị truy đuổi, nam thanh niên rút kim tiêm tấn công đội hiệp sĩ

Khi bị chặn lại, nam thanh niên dùng kim tiêm tấn công lại hiệp sĩ. Ảnh : M.T

Đội hiệp sĩ tiến hành truy đuổi tới con hẻm ở phường Thuận Giao, TX.Thuận An thì bắt kịp. Vừa xuống xe, nam thanh niên rút kim tiêm chống trả lại anh Hải. Lúc này, anh Hải tìm cách tước đoạt kim tiêm khống chế đưa đối tượng về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Lâm và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an đề nghị ai là nạn nhân của Lâm tới công an để trình báo.

Cậu Bé Này Chắc Lần đầu đi Tiêm

Theo Trithuctre

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook