Thứ Năm, 10/09/2015 | 06:43

(Kiến Thức) – Một phụ nữ Trung Quốc bị sét đánh không chết nhờ mặc áo lót có gọng kim loại. Bà chỉ bất tỉnh và có vết cháy đen ở ngực.

Theo GB Times, người phụ nữ bị sét đánh không chết này sống ở Quảng Châu, Quảng Đông (Trung Quốc). Khi đó, cậu con trai bà Lai đang chạy bộ trong công viên thì bỗng nhiên trời đổ mưa như trút. Để con không phải dầm mưa, bà cố gắng mang ô để đưa con về nhà.

Bi set danh khong chet nho ao lot co gong

Bà Lai bị sét đánh trúng ngực khi đang đi trên cầu.

Một lúc sau, con trai bà Lai nhận được cuộc gọi từ người lạ thông báo mẹ mình bị sét đánh, bất tỉnh cùng vết cháy đen lớn trên ngực.

Bi set danh khong chet nho ao lot co gong-Hinh-2

Bà Lai may mắn thoát chết nhờ chiếc áo lót có gọng.

Về vụ việc, giáo sư vật lý Shen Han đến từ Đại học Trung Sơn tin rằng, rất có thể phần kim loại trong chiếc áo lót có gọng đã “thu hút” tia sét. Song cũng nhờ nó chuyển hướng dòng điện cực lớn ra khỏi các cơ quan quan trọng nên người phụ nữ thoát chết.

Hiện người phụ nữ đang được điều trị tại bệnh viện. Các bác sĩ cho biết cần thăm khám chi tiết hơn để có thể đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook