Thứ Ba, 08/09/2015 | 17:25

Sứ mệnh của trang điểm là đem đến cho bạn một khuôn mặt hoàn hảo hơn. Để làm được điều đó, hãy tham khảo những bí quyết che phủ hiệu quả các khuyết điểm trên khuôn mặt.

Ảnh: ShutterstockẢnh: Shutterstock

Mụn đầu đen

Trước tiên, hãy thoa lotion làm se khít da tập trung vào khu vực có nhiều mụn đầu đen (mũi, cằm) rồi tán kem nền như bình thường. Loại concealer bạn cần dùng để đối phó với mụn đầu đen là concealer dạng kem có tone vàng. Để che phủ được hoàn toàn mụn đầu đen nhưng vẫn không đánh mất sự tự nhiên của da, bạn hãy tán concealer bằng bông mút ẩm với thao tác chấm – ấn nhẹ lên khu vực có mụn đầu đen.

Mụn trứng cá

Đối với những nốt mụn sưng to, đau, khi trang điểm tuyệt đối không cố nặn chúng nếu không muốn bị nhiễm trùng. Trước hết, hãy thoa chút lotion có tác dụng làm se khít da lên toàn bộ mặt, tập trung vào vùng da có mụn rồi đánh nền như bình thường.

Để che mụn được hiệu quả nhất, nhất là với những đốm mụn sưng đỏ, bạn cần dùng che khuyết điểm (concealer) dạng kem: một loại màu xanh (để trung hòa sắc đỏ) và một loại tiệp với màu da của bạn. Dùng cọ đầu nhỏ chấm kem lên từng đốm mụn sau đó dùng đầu ngón tay sạch vỗ nhẹ lên đó để kem hòa đều vào da. Sau đó, phủ phấn nhẹ nhàng lên trên để cố định lớp concealer.

Vết nám

Trước khi tiến hành che khuyết điểm, bạn nên massage da nhẹ nhàng với dầu dưỡng có tác dụng làm sáng da. Việc này không chỉ giúp da mềm mại hơn mà còn giúp cải thiện những đốm sậm màu trên da. Sau đó, tùy thuộc vào mức độ đậm nhạt của vết nám, bạn có thể sẽ phải dùng 2 loại concealer: đầu tiên là concealer màu cam và sau đó là concealer tiệp với màu da.

Quầng thâm mắt

Bạn cần đến kem hiệu chỉnh sắc da (corrector) cho vùng mắt. Loại corrector này thường có tone cam hoặc đào giúp trung hòa sắc tím/xanh ở quầng thâm. Sau khi đã dùng corrector, bạn hãy tán đè lên đó một lớp concealer dạng kem khác có màu tiệp với màu da của bạn. Trong trường hợp bạn muốn highlight cho vùng da dưới mắt thì có thể dùng concealer có màu sáng hơn màu da thật của mình một tone. Sau đó, đừng quên phủ phấn nhẹ nhàng để cố định lớp concealer.

Lỗ chân lông to

Để giấu nhẹm được lỗ chân lông to, thứ bạn cần không phải là concealer mà là kem lót (primer). Các loại kem lót với thành phần chính là silicone đều có tác dụng “làm đầy” lỗ chân lông to trên da, khiến da trở nên trơn láng, căng mịn và giúp ta tán kem nền lên da được trơn tru, mịn mượt hơn.

Nếp nhăn

Để làm mờ những vết nhăn, bạn có thể sử dụng kem lót. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần chú trọng đến việc dưỡng ẩm cho da bởi da càng khô càng dễ xuất hiện những nếp nhăn không mong muốn, đặc biệt là khi bạn trang điểm.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook