Thứ Ba, 08/07/2025 | 08:19

Bệnh gout còn gọi là thống phong thường được người dân ví von là bệnh của người giàu. Gout là một dạng viêm khớp do tích tụ quá nhiều axit uric trong máu, dẫn đến cứng ở khớp, gây sưng, đau và viêm. Bệnh thường biểu hiện bằng các cơn đau cấp tính, đặc biệt ở ngón tay cái.

Gout là một căn bệnh do rối loạn chuyển hóa nhân purin trong thận khiến thận không thể lọc axit uric từ trong máu. Axit uric thường vô hại và được hình thành trong cơ thể sau đó được đào thải qua nước tiểu và phân. Tuy nhiên đối với người bị bệnh gout, lượng axit uric trong máu được tích tụ qua thời gian. Khi nồng độ này quá cao, những tinh thể nhỏ của axit uric được hình thành tập trung lại ở khớp gây viêm, sưng và đau đớn cho bệnh nhân.

Bệnh gout có đặc trưng là những đợt viêm khớp cấp tái phát khiến người bệnh bị đau đớn đột ngột giữa đêm do sưng đỏ các khớp, đặc biệt là các khớp ở ngón chân cái nhưng cũng có thể sưng ở các khớp khác như đầu gối, mắt cá chân, bàn chân, ít gặp hơn ở khớp tay như bàn tay, cổ tay, khuỷu tay.

Nguyên nhân gây bệnh gout là tăng axit uric máu do cơ chế sản xuất quá nhiều axit uric hoặc thận không đào thải đủ axit uric. Việc tiêu thụ nhiều những thực phẩm giàu purin như thịt đỏ, nội tạng động vật, hải sản… cũng có thể làm tăng nồng độ axit uric.

Ngoài ra các yếu tố khác cũng đóng vai trò trong việc phát triển bệnh gout như thừa cân, béo phì, người thường xuyên sử dụng rượu bia có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu.

Triệu chứng dễ nhận thấy ở bệnh gout là sưng, đau dữ dội, đột ngột ở ngón tay cái, nhưng cũng có thể ở đầu gối, mắt cá chân, bàn tay, cổ tay gây khó khăn trong vận động, khi đi lại, đặc biệt là trong công việc.

Bệnh gout nếu không điều trị triệt để có thể tiến triển thành viêm khớp mạn tính, gây tổn thương khớp và hạn chế vận động. Tinh thể axit uric có thể hình thành sỏi thận, gây đau ảnh hưởng đến sức khoẻ, tâm lý của người bệnh. Đặc biệt lượng dư thừa axit uric có thể gây ra tổn thương thận. Qua đó các bác sỹ khuyến cáo người dân khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh gout cần đi khám chuyên khoa. Căn cứ vào tình trạng thực tế các bác sĩ sẽ tiến hành kê đơn thuốc giảm đau, chống viêm và thuốc làm giảm nồng độ axit uric trong máu.

Song song với việc điều trị theo chỉ định của các bác sỹ, người bệnh cần thay đổi lối sống, chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh, hạn chế rượu bia và các thực phẩm giàu purin có thể giúp giảm cân, kiểm soát bệnh đối với những người béo phì. Ngoài ra có thể tiến hành vật liệu trị liệu giúp cải thiện các chức năng khớp và giảm đau.

Theo các chuyên gia hiện nay tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh gout gia tăng ở nhiều lứa tuổi, tập trung ở phân khúc tuổi trung niên do chế độ ăn uống thiếu khoa học, nhiều đạm… Để nói không với bệnh gout, người dân cần duy trì cân nặng hợp lý, giảm tiêu thụ thịt đỏ, nội tạng động vật, hải sản, không uống rượu bia bởi có thể làm tăng nồng độ axit uric…Uống đủ lượng nước từ 2 đến 2,5 lít/người/ngày bởi uống nhiều nước giúp đào thải axit uric hiệu quả hơn. Ngoài ra cần tập thể dục thể thao hàng ngày để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Lưu ý duy trì kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm để đảm bảo cơ thể luôn khoẻ mạnh. Đối với những trường hợp nếu phát hiện mắc các bệnh về tiêu hoá, bệnh gout…cũng không nên quá lo lắng bởi việc phát hiện và điều trị kịp thời sẽ mang lại hiệu quả cao trong quá trình điều trị, ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Loại đồ uống rất tốt cho người mắc bệnh gout

Bí kíp giảm đau hiệu quả cho bệnh nhân gout không phải ai cũng biết

Những ai nên cẩn trọng khi ăn thịt bò

Điều cần nhớ khi uống bia trong mùa hè tránh gây hại sức khỏe

Những lưu ý khi sử dụng lá tía tô trong điều trị bệnh gút

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook