Chủ Nhật, 05/08/2018 | 10:36

Thực tế là dù ở thời đại nào, bản năng của con người về chuyện yêu cũng không bao giờ thay đổi. Chỉ có điều ở mỗi giai đoạn lịch sử loài người, bản năng ấy được công khai hay chỉ được nói đến như những chuyện thâm cung bí sử.

Biện pháp tránh thai

Để tránh việc có thai ngoài ý muốn, phụ nữ thời Ai Cập cổ đại từ năm 1800 trước Công nguyên đã tìm ra phương pháp cắt nhỏ phân cá sấu trộn với mật ong và muối để tạo ra chất diệt tinh trùng hiệu quả hoặc sử dụng hoa silphium.

Hoa này thuộc họ thì là, được dùng nhiều ở vùng bờ biển Cyrenaica (Lybia hiện nay).Đây được coi là một cây trọng tâm trong nền kinh tế Cyrenean.Loài cây này có nhiều giá trị dinh dưỡng và có thể dùng làm thuốc. Người ta dùng loại cây này ngâm với rượu, uống hàng tháng để tránh thai. Lượng rượu uống vào tăng gấp đôi khi muốn tránh thai khẩn cấp, cả bằng phương pháp uống và nhét vào âm đạo.

Bí mật về sex thời cổ đạiNhiều dấu tích về TD thời cổ đại còn lưu giữ được.

Quan hệ đồng tính nam trong Athens

Việc quan hệ đồng tính nam là việc khá phổ biến ở thời Hy Lạp cổ, thậm chí người ta tin rằng hành động này có thể làm tăng cường bản lĩnh đàn ông. Tại Athens, thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, việc quan hệ giữa nam giới hoàn toàn được coi là việc tự nhiên, khi một người đàn ông bị thu hút bởi chàng trai, người đàn ông sẽ nói chuyện với bạn bè anh ta và vài ngày sau, người đàn ông sẽ lên kế hoạch bắt cóc người tình của mình đưa đến một khu vực riêng biệt để đi săn bắn, ăn uống và làm chuyện ấy. Sau vài tháng, chàng trai bị bắt cóc sẽ được trở về trong sự chào đón của những người trong cộng đồng.

Bí mật về sex thời cổ đạiQuan hệ đồng tính nam trong Athens

Mại dâm

Trong hầu hết các giai đoạn lịch sử, mại dâm đều được coi là điều đáng xấu hổ và bất hợp pháp.Nhưng với người La Mã cổ thì ngược lại.Thay vì phải hoạt động chui lủi trong các hẻm tối thì phụ nữ Assyria được cả xã hội khuyến khích và tạo điều kiện để bán dâm. Herodotus, nhà sử học người Hy Lạp cho biết người Assyria rất tôn sùng Aphrodite – nữ thần của tình yêu, sắc đẹp và sự sinh nở.

Và để nhận được sự phù hộ của nữ thần, mỗi cô gái dù thường dân hay quý tộc đều phải ít nhất một lần trong đời phải đi đến các nhà thờ Ishtar để trải qua nghi lễ quan hệ với người lạ. Mỗi cô gái sẽ đeo vương miện đội đầu bằng dây thừng và ngồi trên bậc thềm để thu hút sự chú ý của khách hàng. Người đàn ông đầu tiên ném tiền vào lòng của cô gái sẽ được phép quan hệ với họ ngay bên trong ngôi đền.

Đồ chơi tình yêu cổ

Năm 2005, “cậu nhỏ” giả được các nhà khảo cổ học người Đức khai quật tại hang Hohle Fels gần Ulm (Swanbian, Đức) có niên đại 26.000 tuổi. Đây được xem là “cậu nhỏ” giả lâu đời nhất trên trái đất. Một số tài liệu cho rằng, Nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập chính là người đầu tiên phát minh ra “cậu nhỏ” giả biết rung bằng cách sử dụng một quả bầu khô rỗng ruột và nhét những con ong sống bên trong. Còn ở Trung Đông, các tài liệu xa xưa còn lưu lại có đề cập đến việc người Ai Cập và người Hy Lạp cổ rất chú trọng trong việc chế tạo ra các đồ chơi tình dục. Đặc biệt, theo sử sách, các thương nhân tại thành phố Miletus đã chế tạo và bán các đồ vật có tên gọi là olisbos nhằm giúp các bà vợ được thỏa mãn khi chồng đi vắng.

Quan hệ khác loài

Bằng chứng sớm nhất về hành động quan hệ khác loài là bức tranh một người đàn ông đang quan hệ với lừa từ thế kỷ thứ 7 trước CN. Trong truyền thuyết Hy Lạp, Nữ thần Mặt trăng Pasiphae đã nảy sinh tình yêu với một con bò và đã ngủ cùng với con vật này sau đó sinh ra Minotaur – có hình dáng nửa người nửa bò trong thần thoại. Phụ nữ thời này cũng thường sử dụng rắn để tăng cường khoái cảm. Tại đấu trường La Mã và Circus Maxiums đã diễn ra nhiều buổi biểu diễn thu hút người xem – nơi những nô lệ bị động vật cưỡng bức dã man. Nếu người La Mã thời ấy biến việc quan hệ với động vật là một hình thức giải trí thì người Hy Lạp cổ đại coi nó như một nghi lễ cuồng tín.

Nguồn: SKDS

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook