Thứ Bảy, 28/10/2017 | 11:35

Bệnh viêm da cơ địa là một bệnh thường gặp, nhưng ở độ tuổi nào thường dễ mắc bệnh nhất, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin trong bài viết này.

Những nguyên nhân gây ra viêm da cơ địa

+ Từ yếu tố di truyền

Theo tài liệu Hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị Da liễu (Bộ Y tế) bệnh viêm da cơ địa chưa xác định được rõ ràng do gen nào đảm nhiệm. Nếu cả bố và mẹ cùng bị viêm da cơ địa thì có đến 80% con sinh ra cũng bị mắc bệnh, và khoảng 60% người lớn mắc bệnh có con bị bệnh này.

+ Từ yếu tố môi trường

Các yếu tố từ môi trường có thể là do: tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay kèm theo nhiều khói bụi và chất độc hại từ môi trường xung quanh nơi bạn sống có thể coi là yếu tố tác động lớn đến quá trình gây bệnh viêm da cơ địa.

Bệnh viêm da cơ địa thường tập trung ở lứa tuổi nào?


Do bệnh nhân tiếp xúc với những dị nguyên có trong lông súc vật, quần áo len dạ, đồ dùng cá nhân,…

Một số thức ăn cũng có thể làm bệnh nặng hơn như trứng, sữa, lạc, đậu tương, cá, bột mỳ…

Một số đồ uống có chất kích thích như rượu, bia, cà phê,…

Dị ứng với thời tiết, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi thất thường, quá nóng hoặc quá lạnh.

+ Do các yếu tố bên trong

Yếu tố này chiếm phần quan trọng hơn trong việc gây bệnh viêm da cơ địa ở người. Yếu tố này bao gồm tinh thần, thái độ, hooc-môn,…

Do bệnh nhân mắc phải một số bệnh như hen suyễn, viêm mũi dị ứng, các bệnh về gan,…

Do bệnh nhân nhận gen từ cha mẹ, nên có đến 90% trường hợp bệnh viêm da có thể ngủ yên hoặc phát bệnh tùy thuộc vào chúng ta.



Do uống không đủ nước mỗi ngày

Do sức đề kháng kém và hệ miễn dịch trong cơ thể bệnh nhân bị suy giảm

Do vệ sinh cá nhân không thường xuyên, làn da bị bẩn tạo điều kiện cho những khởi phát viêm nhiễm trên da hình thành nên bệnh viêm da cơ địa.

Những đối tượng nào dễ mắc bệnh viêm da cơ địa nhất?

Bệnh viêm da cơ địa hay còn được gọi một cái tên khác nữa đó là bệnh chàm thể tạng, eczema. Theo kết quả từ việc thống kê người ta thấy rằng:

Bệnh viêm da cơ địa thường tập trung ở lứa tuổi nào?

+ Có tới 60% trẻ bị viêm da cơ địa phát bệnh trong những năm đầu đời, và 30% trong 5 năm đầu và chỉ có 10% phát bệnh từ 6 – 20 tuổi. Chính vì thế mà người mắc phải căn bệnh này thường rơi vào trẻ nhỏ, người trưởng thành thường ít mắc phải căn bệnh này.

+ Những người ở thế hệ trước bị mắc phải bệnh viêm da cơ địa cũng có nguy cơ mắc phải bệnh viêm da cơ địa có tới 80% con có thẻ bị mắc phải bệnh viêm da cơ địa khi trước đó cả bố hoặc mẹ đều bị căn bệnh này.

Hướng dẫn cách điều trị viêm da cơ địa

+ Việc đầu tiên trong quá trình điều trị mà bạn nên biết đó chính là tuyệt đối không được chà xát, gãi. Đồng thời bôi thuốc và dùng thuốc uống chống ngứa cho bệnh nhân.

+ Nên bôi kem dưỡng ẩm rất cần thiết vừa có tác dụng chống khô da vừa có tác dụng tránh ngứa, hạn chế tái phát. Kem dưỡng ẩm phải được sử dụng hằng ngày và dùng lâu dài sau khi triệu chứng đã được cải thiện. Loại trừ và tránh các chất gây dị ứng như đề cập ở trên.

+ Không dùng đồ len dạ trực tiếp vào da của trẻ. Bố mẹ và những người chăm sóc trẻ cũng cần tránh dùng đồ len dạ khi tiếp xúc với trẻ.

Lưu ý: Các bạn cần phải rất cẩn trọng trong việc điều trị, nhất là việc sử dụng các loại thuốc điều trị ngoài ra, cần phải có chỉ định của bác sĩ để phòng tránh những tác dụng phụ từ thuốc có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới làn da của bạn.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn nhé.

{credit}
Nguồn: Phunutoday

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook