Thứ Năm, 22/10/2015 | 15:14

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã sốc khi biết khối u trong bụng con gái mới sinh của mình chính là một bào thai khác. Đây là một dạng thai ký sinh.

Bé sơ sinh 'mang thai'

Bé sơ sinh mang một bào thai trong bụng. Ảnh: Tencent News.

Tencent News đưa tin, các bác sĩ nhận thấy bụng của bé mới sinh căng phồng một cách lạ lùng nên đã chỉ định siêu âm. Kết quả phát hiện trong dạ dày của em chứa một khối u lớn, đường kính 16 cm, nặng 900 g.

Theo báo cáo, bé gái sinh ra ở Giang Tô này là hiện tượng thai trong thai hiếm gặp với tỷ lệ 1/500.000 ca sinh trên toàn thế giới. Có gần 200 trường hợp đã được ghi nhận trên toàn thế giới.

Báo Shanghaiist cho biết, các bác sĩ đã tiến hành “đỡ đẻ” cho bé gái 8 ngày tuổi trên bằng cách cắt bỏ khối u trong ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Bác sĩ khuyến cáo, nếu không được phẫu thuật kịp thời, khối u (thực chất là thai ký sinh) sẽ gây ra tắc nghẽn dạ dày của bệnh nhi.

Bào thai lấy ra có tóc nhưng không có các cơ quan quan trọng để duy trì sự sống như tim, phổi… Khối u được gọi tên là teratoma, một loại u chứa 3 dạng tế bào chính được tìm thấy trong phôi thai người giai đoạn đầu.

Một trường hợp “trẻ em mang thai” thai khác từng được báo cáo trên tạp chí Y học Hong Kong. Đó là một cặp song sinh khoảng 10 tuần tuổi được tìm thấy trong bụng một bé gái sinh vào tháng 11/2010.

Hoàng Oanh

Nguồn: vnexpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook