Thứ Sáu, 02/10/2015 | 16:48

Khối u to bằng nắm tay vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, bóc tách khỏi gan của bé trai 28 ngày tuổi ở Châu Thành, Hậu Giang. Đây là trường hợp u gan bẩm sinh có kích thước lớn hiếm gặp. Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, người trực tiếp phẫu thuật cho biết, bệnh nhi được chuyển lên từ Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ trong tình trạng bụng mang trướng, chức năng gan bị ảnh hưởng do khối u quá to, chiếm hết gan. Bé sơ sinh mang khối u gan khổng lồ Bệnh nhi đang được chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh: B.C

Đây trường hợp trẻ sơ sinh mang bướu gan to hiếm thấy. Lúc đầu, chúng tôi dự định can thiệp mạch máu để khối u không được nuôi sống và chết dần, nhưng cuối cùng thấy không ổn nên quyết định mổ”, ông Hiếu nói.

Cũng theo bác sĩ Hiếu, việc phẫu thuật dễ gây mất máu khiến bé tử vong nhưng đây là giải pháp duy nhất để cứu bệnh nhi. “Nếu không mổ, khối u có thể vỡ bất cứ lúc nào”, bác sĩ Hiếu nói.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, khối u có đường kính 9 cm đã được tách khỏi gan thành công. Khoảng 1/3 lá gan đã hỏng vì khối u bám vào cũng đã được cắt bỏ.

Chiều 8/9, sau gần một tuần phẫu thuật, bé vẫn còn thở máy nhưng huyết động ổn định, vết thương không có biểu hiện xuất huyết. Kết quả kiểm tra gan cũng cho thấy chức năng gan hoạt động tốt.

Theo bác sĩ Hiếu, nguyên nhân khiến bé có khối u gan là do bất thường trong bụng mẹ. Tỷ lệ trẻ mắc phải là rất thấp.

Thiên Chương

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook