Thứ Ba, 29/12/2015 | 04:03

Với tay cố lấy chiếc lược trên đầu tủ để chải tóc, cháu bé 7 tuổi bị mảnh kính trên cao bất ngờ rơi xuống cắt đứt toàn bộ mạch máu cánh tay trái.

Bệnh nhi được đưa vào cấp cứu  Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng cánh tay trái không cử động được. Kết quả kiểm tra cho thấy cánh tay trái đứt toàn bộ động mạch và tĩnh mạch, gân cơ. Các bác sĩ đã thực hiện nối vi phẫu thần kinh và mạch máu cánh tay. 

Sau ca mổ kéo dài hơn 6 giờ, hệ thống dẫn lưu máu đã tới nuôi được phần cánh tay bị đứt. Sức khỏe bệnh nhi hiện đã ổn định. Bệnh nhi sẽ được tập vật lý trị liệu, tái khám trong vòng 6 tháng để đánh giá sự hồi phục của cánh tay. Không ít trường hợp cánh tay được nối lại mạch máu thành công nhưng sau đó vẫn bị liệt hoàn toàn, không thể phục hồi được.

Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng đang tiếp nhận điều trị một trường hợp bệnh nhi bị đứt mạch máu cánh tay do bị mảnh tôn cắt trúng.

Mỹ Lê

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook