Thứ Ba, 16/01/2018 | 15:42

Hôm 16/1, nhiệt độ tại ngôi làng lạnh nhất thế giới ở Nga, đã giảm xuống tới -68 độC. Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều du khách vẫn mải mê tắm suối.

Bất chấp trời lạnh xuống tới -68 độ C, du khách Trung Quốc vẫn cởi trần tắm suối, dân địa phương nhìn mà ‘bái phục’

Nhiệt độ xuống cự thấp khiến tuyết bám dày trên khuôn mặt du khách (Ảnh: Instagram).Ngôi làng Oymyakon tại Yakutia – cách thủ đô Moscow hơn 5.300km được mệnh danh là ngôi làng lạnh nhất thế giới. Gần đây, nhiệt độ tại ngôi làng này hạ xuống tới -68°C, phá vỡ kỷ lục năm 1933 là -67,7°C.

Bất chấp trời lạnh xuống tới -68 độ C, du khách Trung Quốc vẫn cởi trần tắm suối, dân địa phương nhìn mà ‘bái phục’

Du khách tại ngôi làng Oymyakon (Ảnh: Instagram).Trước đó, truyền hình địa phương cho biết thủy ngân đã chạm đáy của nhiệt kế được thiết kế để đo nhiệt độ có giới hạn đến -50 độ C tại làng Oymyakon. Nhiệt kế này được đặt trong làng từ năm ngoái để thu hút du khách vỡ khi nhiệt độ giảm xuống -62 độ C.

Bất chấp trời lạnh xuống tới -68 độ C, du khách Trung Quốc vẫn cởi trần tắm suối, dân địa phương nhìn mà ‘bái phục’

Bất chấp trời lạnh xuống tới -68 độ C, du khách Trung Quốc vẫn cởi trần tắm suối, dân địa phương nhìn mà ‘bái phục’

Nhiệt độ tại ngôi làng xuống -62 độ C khiến nhiệt kế kỹ thuật số trong làng bị vỡ (Ảnh: Instagram).Trường học tại đây phải đóng cửa bởi đợt lạnh kỷ lục nhưng nhiều người tại Oymyakon và khách du lịch vẫn bất chấp cái lạnh để tắm tại những con suối không đóng băng trong ngôi làng dù nhiệt độ xuống kỷ lục.

Văn phòng truyền thông của thống đốc vùng Yakutia cho biết, tất cả các hộ gia đình và doanh nghiệp trong khu vực đã phải sử dụng hệ thống sưởi trung tâm và sử dụng máy phát điện dự phòng.

Nhiệt độ ở những nơi không có người sinh sống tại Oymyakon thậm chí thấp hơn cả Bắc Cực.

Bất chấp trời lạnh xuống tới -68 độ C, du khách Trung Quốc vẫn cởi trần tắm suối, dân địa phương nhìn mà ‘bái phục’

Tại Oymyakon, có nơi nhiệt độ còn xuống thấp hơn khu vực Bắc Cực.Tuy nhiên, giá rét không thể ngăn được du khách tham quan ngôi làng Oymyakon cởi trần và đi tắm ở con suối chưa bị đóng băng. Họ khiến người dân địa phương cũng phải nể phục vì khả năng chịu lạnh quá tốt.

Bất chấp trời lạnh xuống tới -68 độ C, du khách Trung Quốc vẫn cởi trần tắm suối, dân địa phương nhìn mà ‘bái phục’

Bất chấp trời lạnh xuống tới -68 độ C, du khách Trung Quốc vẫn cởi trần tắm suối, dân địa phương nhìn mà ‘bái phục’

Tại chợ cá ngoài trời ở Yakutsk, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường dù người dân phải mặc rất nhiều lớp áo ấm, đội mũ và đeo găng tay dày để chống chọi với đợt đại hàn.

Bất chấp trời lạnh xuống tới -68 độ C, du khách Trung Quốc vẫn cởi trần tắm suối, dân địa phương nhìn mà ‘bái phục’

Hoạt động tại chợ cá Yakutsk (Ảnh: Getty).

Món cá stroganina là đặc sản mùa đông ở đây. Những con cá tươi, đông lạnh sau đó được cắt thành từng lát dài và ăn sống với tiêu và muối.

Hôm 15/1, cảnh sát địa phương cho biết 2 người đàn ông ở làng Oymyankon chết vì giá lạnh khi đi bộ đến một trang trại gần đó sau khi xe bị hỏng. 3 người đàn ông khác đi cùng sống sót vì họ mặc quần áo ấm hơn.

Bất chấp trời lạnh xuống tới -68 độ C, du khách Trung Quốc vẫn cởi trần tắm suối, dân địa phương nhìn mà ‘bái phục’

Thời tiết khắc nghiệt tại ngôi làng Oymyankon, Nga (Ảnh: msn news).

Làm xúc xích như này ai cũng muốn ăn

Đức Hải

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook