Thứ Hai, 21/08/2017 | 22:18

Người đàn ông đau ngực chuyển sang tím tái, ngưng tim ngưng thở được bác sĩ hồi sức bất thành tưởng chừng chờ chết đã hồi sinh.

Chiều 21/8, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) cho biết vừa cứu sống một bênh nhân bị nhồi máu cơ tim.

Trước đó, ông Phan Văn Lẹ (61 tuổi, quê Long An) lên cơn đau ngực, người chuyển sang tím xanh, trong lúc chuyển cấp cứu bệnh nhân rơi vào trạng thái ngưng tim, ngưng thở. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, các bác sĩ hồi sức trợ tim, bóp bóng can thiệp mạch vành nhưng bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Bác sĩ bắt bệnh qua mạng xã hội, người đàn ông trở về từ cõi chết

Ông Lẹ tạm thời qua cơn nguy kịch, đang được bác sĩ chăm sóc. Ảnh: Phú Mỹ

Đến ngày thứ 2 bệnh nhân tiên lượng khó qua khỏi, bác sĩ khuyên thân nhân đưa về nhà lo hậu sự. “Gia đình chúng tôi như tuyệt vọng, chỉ biết khóc và chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho ông”, vợ ông Lẹ nhớ lại. Tuy nhiên, khi rút ống thở, người đàn ông cử động hai cánh tay, miệng phát ra những tiếng ú ớ mang tính hiệu sự sống khiến người nhà vui mừng.

Với hi vọng còn nước còn tát, người nhà ngay lập tức liên hệ một bác sĩ tại Bệnh viện Trưng Vương nhờ xem xét tình hình. Bác sĩ Nguyễn Thiên Bình, Khoa hồi sức tích cực – Chống độc, cho biết do tình trạng cấp bách bac sĩ nhờ người nhà dùng mạng xã hội kết nối trực tiếp qua màn hình để bác sĩ đánh giá bệnh. “Tôi thấy nhịp thở bệnh nhân không nhanh, sinh hiệu chưa đến mức tuyệt vọng, vẫn còn khả năng cứu sống nên yêu cầu người nhà chuyển bệnh nhân lên TP.HCM gấp”, bác sĩ Bình chia sẻ.

Trên đường cấp cứu, bệnh nhân được đặt nội khí quản, đến bệnh viện thì rơi vào tình trạng tổn thương đa cơ quan, suy hô hấp, sốc nặng phải thở máy, huyết áp chỉ còn 8/5 mm/hg, nhịp tim đập 140 lần/phút.

Khi đưa bệnh nhân vào cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng hồi sức, dùng thuốc chống máu đông, kháng sinh để gan, phổi không ngưng hoạt động. Sau 12 ngày điều trị, sinh hiệu bệnh nhân đã ổn định, nói được, dần trở lại tỉnh táo.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sắp tới bác sĩ sẽ tiếp tục can thiệp mạch vành để ngừa nhồi máu cơ tim trở lại.

Phú Mỹ
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook