Thứ Bảy, 11/11/2017 | 22:36

Theo thống kê, nhu cầu cần ghép tạng kéo trên thế giới đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên cung không đủ cầu nên các các bác sĩ bệnh viện Wythenshawe (Manchester, Anh) đã sử dụng kỹ thuật lấy trái tim ra khỏi cơ thể của chủ nhân đã chết, làm sống lại để ghép cho một bệnh nhân đang cần. Kỹ thuật thành công đã mở ra một hướng đi mới trong việc giải quyết tình trạng tạng khan hiếm.

Kỹ thuật hồi sinh trái tim đã chết

Năm 2002, ông Anthony Anderson (58 tuổi, ở Swinton, Anh) bắt đầu cảm thấy mệt và tim đập nhanh. Sau đó, tình trạng của ông càng ngày càng nặng hơn nên được đưa đến Bệnh viện Wythenshawe cấp cứu, được chăm sóc đặc biệt và nằm trong danh sách cần được ghép tim khẩn cấp.

Bằng phương pháp mới, các bác sĩ đã lấy trái tim ra khỏi cơ thể người đã chết rồi đặt một chiếc hộp vô trùng để giữ ấm. Nhịp tim cũng được phục hồi và ô xy, máu và các chất dinh dưỡng được cung cấp một cách liên tục để giữ tim đập bình thường trong khoảng 8 tiếng.

Kết quả, chỉ sau vài tuần ghép tim, ông đã được xuất viện về nhà. Anthony chia sẻ với MailOnline: “Tôi cảm thấy thật hạnh phúc sau khi nghe nhân viên bệnh viện gọi điện báo tin có tim để ghép cho tôi. Tất nhiên, một người nào đó đã chết và giúp tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được người đã hiến tặng tim cho tôi”.

Theo thống kê, bệnh viện danh tiếng Wythenshawe là một trong bốn trung tâm trên thế giới đã thực hiện được kỹ thuật hồi sinh tim và cuộc phẫu thuật ghép tim này.

Kỹ thuật đã được thực hiện nhưng chưa phổ biến

Theo MailOnline, kỹ thuật này đã được thực hiện đầu tiên cách đây vài năm, nhưng hiện tại chưa được phổ biến. Đến nay chỉ có một vài bệnh nhân đã được các bác sĩ sử dụng kỹ thuật này và ghép tim.

Tuy nhiên, các bác sĩ tin rằng đây là tim từ người chết tuần hoàn là nguồn hiến tặng tiềm năng, có thể cứu được rất nhiều bệnh nhân đang chờ ghép tim. Trong 100 bệnh nhân đang chờ ghép tim, có 15 bệnh nhân đã chết vì không thể chờ được nữa.

Rajamiyer Venkateswaran, giám đốc phụ trách về phẫu thuật ghép tạng của Bệnh viện Wythenshawe, nói với MailOnline người hiến tim không phải là chết não nhưng bị tổn thương não rất nặng. Trong trường hợp này, bệnh nhân này không còn được điều trị tiếp tục và sẽ ngừng tim. Lúc đó, họ lập tức hồi sinh tim lại và lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân và đưa vào Hệ thống Chăm sóc Tạng. Kỹ thuật này sẽ giúp tăng số cuộc phẫu thuật ghép tim lên 25 ca mỗi năm nhờ 20% nguồn tim hiến tặng là từ người đã ngừng tuần hoàn.

Được biết trong năm 2016, các bệnh viện ở Anh đã thực hiện được 197 cuộc phẫu thuật ghép tim. Cuối tháng 3.2016, có 246 người bệnh đang chờ ghép tim, trong đó có 30 trẻ em.

Theo Thanhnien.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook