Thứ Ba, 17/10/2017 | 13:15

Ngoài những căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ như sởi, ho gà, viêm phổi, phế quản…căn bệnh cực hiếm gặp – Kawasaki gần đây đã bắt đầu xuất hiện trở lại Việt Nam và một số quốc gia khác trên thế giới.

Theo thống kê trong quý IV, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận nhiều bệnh nhi dưới 5 tuổi mắc bệnh hiếm gặp – Kawasaki nâng tổng số ca mắc bệnh là 16 bệnh nhi Kawasaki nhập viện trong năm 2016.

Bệnh Kawasaki là gì?

Kawasaki là căn bệnh được đặt theo tên của vị bác sĩ đầu tiên xác định được loại bệnh này. Kawasaki còn được gọi là hội chứng da niêm mạc hạch bạch huyết vì nó ảnh hưởng đến các hạch bạch huyết, da và màng nhầy trong mũi, miệng và cổ họng. Chứng bệnh này thường xuất hiện ở trẻ em, có thể gây viêm các bức thành của các động mạch nhỏ và vừa trên toàn cơ thể.

Triệu chứng của bệnh kawasaki

Bệnh kawasaki được chia ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn có những triệu chứng khác nhau.

Giai đoạn 1 gồm cáctriệu chứng sốt kéo dài, nhiệt độ cao hơn 38,50C và thời gian sốt có thể lên đến 1 – 2 tuần. Bị đỏ mắt nhưng lại không có rỉ. Phát ban trên thân người và bộ phận sinh dục. Lưỡi bị sưng, môi khô và nứt nẻ. da lòng bàn chân và bàn tay bị đỏ tấy. Cuối cùng là sưng hạch bạch huyết ở cổ và một số nơi khác.

Giai đoạn thứ haiphát triển cao hơn, các triệu chứng thường gặp là lột da lòng bàn chân và lòng bàn tay. Đau khớp, đau bụng, tiêu chảy, ói mửa.Giai đoạn thứ bacác triệu chứng trên sẽ từ từ biến mất nhưng không hết bệnh mà sinh ra biến chứng.

Khuyến cáo từ các chuyên gia

Bác sĩ Hà Anh Tuấn – trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ – cho biết do đây là căn bệnh hiếm nên hầu hết phụ huynh chưa hề biết về bệnh này. Do đó, khi thấy con em sốt cao, nổi ban họ tưởng là bị ban đỏ nên dễ nhầm với bệnh khác.

Bệnh thường khởi phát cấp tính, với những triệu chứng điển hình thường thấy là: sốt cao kéo dài, phát ban đỏ khắp cơ thể, hai mắt đỏ, môi đỏ, lưỡi đỏ rực, bong rộp ở miệng, bong rộp ở đầu các ngón tay, ngón chân, nổi hạch ở cổ. Một số trường hợp có thể kèm theo sưng và đỏ ở lòng bàn tay, bàn chân… Ngoài ra còn có những triệu chứng khác như: rối loạn tiêu hóa; trẻ đau bụng, nôn ói.

Gần đây nhất, bé N.T.T.Kh. (27 tháng tuổi, ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng) nhập viện cấp cứu do sốt cao 4 ngày, kèm theo sưng to góc hàm trái. Gia đình nghĩ bé bị bệnh quai bị nên đưa đến một phòng khám tư để điều trị, sau đó sốt không giảm mới chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Tại khoa hồi sức tích cực – chống độc, các bác sĩ ghi nhận bé sốt cao, môi đỏ, nứt nẻ, lưỡi đỏ lấm chấm như trái dâu tây, chân tay có dấu hiệu sưng phù, hồng ban trên cơ thể nổi thành từng mảng đỏ ở ngực và bụng ngày một nhiều hơn… Xét nghiệm máu bạch cầu tăng cao, kết quả siêu âm ghi nhận hạch cổ trái to, siêu âm tim ghi nhận giãn động mạch vành.

Bác sĩ Hà Anh Tuấn cho biết: “Đây là bệnh rất khó chẩn đoán và dễ nhầm lẫn, bằng kinh nghiệm lâm sàng và sau khi loại trừ các bệnh lý khác, chúng tôi xác định đây là bệnh Kawasaki. Chỉ định truyền ngay Gamma Globulin kết hợp uống Aspirin cho bệnh nhi, sau 1 ngày sốt bắt đầu giảm”.

Từ trường hợp trên có thể thấy, nếu không phát hiện điều trị kịp thời, bệnh có thể biến chứng lên tim mạch, gây biến chứng phình động mạch vành hoặc viêm tắc và giãn động mạch vành (là mạch máu chính nuôi tim), do hậu quả của viêm mạch. Có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, gây đột tử tức thì cho trẻ.Hiện, chưa có thuốc đặc trị bệnh nên mục tiêu đầu tiên khi điều trị là giảm sốt, ngăn viêm nhiễm và phòng tránh gây tổn thương đến tim.

Qua đó, các chuyên gia khuyến cáo khi thấy con có các triệu chứng trên thì đưa đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những điều đáng tiếc có thể sẽ xảy ra.

Yhocvn.net (Theo TPO)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook