Thứ Bảy, 12/09/2015 | 17:25

Hỏi: Thưa bác sĩ, viêm gan siêu vi B có thể lây nhiễm từ mẹ sang con không và có ảnh hưởng như thế nào đến bé? Cách phòng ngừa sớm?

Trả lời:

Ngoài các đường lây truyền như đường máu, quan hệ tình dục, thì viêm gan siêu vi B còn lây truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ chu sinh (đặc biệt ngay trước khi sinh hoặc trong khi sinh con) cũng rất phổ biến.

Cách phòng ngừa sớm cho trẻ là tiêm ngừa bằng vắc-xin. Nên tiêm ngừa đầy đủ các mũi viêm gan B: ngay sau sinh và các tháng hai, ba, bốn theo lịch tiêm mới của quốc gia đề phòng bệnh cho bé.

Hiện nay đã có các vắc-xin phối hợp ngừa viêm gan siêu vi B trong một mũi tiêm, giúp giảm số lần tiêm cho bé, bé ít đau hơn rất nhiều, bố mẹ đỡ xót con hơn khi đứa trẻ đi chủng ngừa./.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook