Thứ Bảy, 12/09/2015 | 17:27

Các bà mẹ luôn sợ con bị lạnh nên khi đi ngủ đắp cho trẻ quá nhiều khiến trẻ ra mồ hôi

Thưa bác sĩ, con tôi được hơn 5 tuổi, khi ngủ và chạy chơi mồ hôi đầu và lưng ra rất nhiều. Đó có phải là triệu chứng của bệnh không và điều trị thế nào? (Trần Thị Thu, Cầu Giấy, HN)

Trả lời: Thông thường trẻ em có chuyển hoá cơ bản cao hơn người trưởng thành, do vậy trẻ ra mồ hôi nhiều khi bị nóng như chạy nhảy hoặc khi đi ngủ bị ủ quá nóng. Hầu hết các bà mẹ luôn sợ con bị lạnh nên khi đi ngủ đắp cho trẻ quá nhiều khiến trẻ ra mồ hôi. Con của bạn đã 5 tuổi mà chỉ có triệu chứng ra mồ hôi thì đó không phải là bệnh. Nếu cháu có thêm triệu chứng đau xương kéo dài vào ban đêm, khó ngủ thì đó là triệu chứng thiếu canxi cần cho uống Vitamin D và canxi. Nếu cháu kèm theo triệu chứng ra mồ hôi nhiều ở tay, bàn tay và chân thì đó là triệu chứng của cường thần kinh giao cảm cần đi khám để có hướng điều trị./.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook