Thứ Bảy, 12/09/2015 | 17:26

Hỏi: Cháu trai của tôi mới được hơn 4 tháng tuổi, bú mẹ hoàn toàn và ăn giặm thêm không đáng kể, nhưng vừa bị sốt một đợt 3 – 4 ngày từ 39 – 41oC. Đây có phải là trường hợp đặc biệt không vì tôi nghe nói trẻ bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu ít bị ốm vì sữa mẹ có sức đề kháng? Ngoài ra, rốn cháu lồi rất to, như quả táo ta, cháu có cần đi khám không và khám ở đâu? (Trần Thị Duyên- Thanh Ba, Phú Thọ)

Trả lời: Cháu của chị mới 4 tháng tuổi bị sốt trong thời gian đang được bú mẹ không phải là trường hợp đặc biệt, vì miễn dịch của trẻ có nhiều yếu tố tác động. Nó bao gồm sự tạo các yếu tố miễn dịch của bản thân trẻ và của mẹ chuyển sang trẻ trong thời kỳ bào thai cũng như qua sữa mẹ. Ngoài ra, miễn dịch của trẻ còn phụ thuộc vào lượng vi khuẩn và virus mà trẻ tiếp xúc. Chính vì vậy, mặc dù sữa mẹ có nhiều yếu tố miễn dịch hơn các sữa khác, nhưng không thể bảo vệ trẻ tuyệt đối được, trẻ vẫn có thể bị ốm trong giai đoạn này, nhưng nếu trẻ được bú mẹ hoàn toàn thì trẻ bị bệnh nhẹ hơn trẻ khác hoặc nhanh khỏi hơn. Còn rốn của cháu chị bị lồi là do vùng cơ quanh rốn bị giảm trương lực, chị nên cho cháu đi khám tại khoa ngoại Bệnh viện Nhi Trung ương để có tư vấn cụ thể./.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook