Thứ Bảy, 12/09/2015 | 17:07

Con tôi 6 tuổi, cháu rất kén ăn, đến bữa chỉ nhấm nháp một chút rồi ngưng. Cháu vẫn khoẻ mạnh nhưng gầy ốm. Xin hỏi có thể cho cháu dùng thuốc gì? (B. Cúc – Q. TB)

Bạn nên chú ý đến các kinh nghiệm sau: nên để cho trẻ “đói” ít nhất 3 giờ trước khi đến bữa ăn (không cho trẻ ăn vặt, uống nước ngọt có gas), không tỏ thái độ “lo lắng” hay “quá quan tâm” đến chuyện biếng ăn trước mặt trẻ, tạo tâm lý thoải mái trước bữa ăn, cho trẻ tham gia các trò chơi vận động phù hợp và ăn cùng với bạn bè.

Cho trẻ dùng thêm men vi sinh (Probiotics). Men vi sinh tiết ra enzyme tiêu hoá, vitamin nhóm B và kích thích nhu động ruột một cách tự nhiên, giúp trẻ ăn ngon miệng. Có thể lựa chọn các men vi sinh có hương vị thơm ngon phù hợp với khẩu vị của trẻ (Lactomin plus có vị bánh quy, L-BIO M có vị sữa trái cây…).

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook