Thứ Tư, 16/03/2016 | 14:15

Đái dầm là bệnh thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 12 tuổi. Bệnh tuy không gây nguy hiểm nhưng có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ và gây ra nhiều phiền toái trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh đái dầm ở trẻ các bạn nhé.

Tìm hiểu về bệnh đái dầm

Đái dầm là gì?

Đái dầm là hiện tượng trẻ đái ướt quần mà không biết. Theo Đông y, đái dầm là do khí hóa của thận và tam tiêu suy yếu, hạ nguyên không vững chắc, bàng quang bị lạnh, sự co bóp bị rối loạn mà gây nên.

Phân loại đái dầm

+ Đái dầm tiên phát: Tức là trẻ đái dầm từ bé đến lớn và liên tục, chiếm khoảng 90% các ca bệnh đái dầm.

+ Đái dầm thứ phát: Có một khoảng thời gian trẻ không đái dầm nhưng sau đó lại mắc chứng đái dầm.

Nguyên nhân gây đái dầm ở trẻ

+ Trẻ có bố/mẹ bị đái dầm lúc nhỏ có nguy cơ mắc bệnh lên đến 75%.

+ Rồi loạn giấc ngủ.

+ Chậm phát triển hệ thần kinh trung ương gây ra việc đái không tự chủ được.

+ Bàng quang trẻ quá nhỏ, dị dạng, khó kiểm soát được hoạt động của ống dẫn tiểu dẫn đến đái dầm.

+ Trẻ bị căng thẳng do áp lực tâm lý hay bệnh lý.

+ Trẻ bị tiểu són, đi tiểu nhiều do chức năng hoạt động của thận kém hoặc có bệnh về đường tiểu.

+ Trẻ bị nhiễm giun kim.

Khi nào cần đi khám trị bệnh đái dầm

+ Sau 5 tuổi trẻ vẫn đái dầm, mỗi tháng 1 lần hoặc vài tháng một lần thì trẻ vẫn khỏe mạnh bình thường.

+ Sau 5 tuổi trẻ vẫn đái dầm với mức độ nhiều mỗi tuần đái dầm 1 lần hoặc ngày nào cũng đái dầm thì cần đưa trẻ đi khám để bác sĩ tìm ra nguyên nhân gây đái dầm và có hướng điều trị thích hợp.

Sau khi tìm hiểu về bệnh đái dầm ở trẻ cha mẹ nên biết rằng, đái dầm không phải là bệnh nguy hiểm, và việc đái dầm cũng không phải do con trẻ có thể kiểm soát được, vì thế các bậc cha mẹ không nên mắng nhiếc chửi mắng con, cha mẹ nên biết khi con trẻ bị đái dầm thì ngay bản thân trẻ đã cảm thấy khó chịu, xấu hổ rồi, nếu cha mẹ còn mắng chửi chúng thì chúng sẽ càng có một tâm trạng mệt mỏi buồn chán hơn, tự ti hơn, lo lắng sợ hãi stress càng khiến tâm trạng trẻ trở nên tồi tệ, điều này càng khiến bệnh đái dầm trở nên nặng hơn. Vì thế nếu thấy con bị đái dầm cha mẹ nên động viên khích lệ con, nhắc nhở con làm theo các lời khuyên hỗ trợ điều trị bệnh đái dầm hiệu quả hơn, mau khỏi bệnh hơn.

Yhocvn.net T.H

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook