Thứ Bảy, 05/09/2015 | 12:46

Tin cho các Mẹ – Bác sĩ Nguyễn Phương Nga: Ngứa âm đạo là biểu hiện viêm nhiễm. Nếu bạn bị viêm nhiễm nhẹ có thể rửa nước chè xanh.

Hỏi: Thưa bác sĩ, cháu rất hay bị ngứa âm đạo nhưng cháu rất ngại đi khám. Cháu nghe mọi người nói rửa nước chè xanh là đỡ ngứa nhưng cháu rửa rất nhiều mà không khỏi. Bác sĩ ơi, có phải dân văn phòng ngồi lâu là bị viêm nhiễm phụ khoa không? Xin cảm ơn bác sĩ. (Nguyễn Thị Nguyệt, Thanh Xuân, Hà Nội)

tac dung sat khuan cua nuoc che xanh voi chi em phu nu hinh 0

Các bác sĩ khuyên chị em nên đi khám bệnh 6 tháng/1 lần để phát hiện ra bệnh tật.

Bác sĩ Nguyễn Phương Nga, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt: Bạn thân mến, ngứa âm đạo là biểu hiện viêm nhiễm. Rửa nước chè xanh có tác dụng sát khuẩn nhẹ, nhiều trường hợp giúp khỏi được viêm nhiễm (nếu viêm nhiễm nhẹ).

Nếu vẫn ngứa và rửa nhiều lần nhưng vẫn không đỡ, bạn nên đi khám kiểm tra soi tươi dịch âm đạo hoặc xét nghiệm dịch để được điều trị dứt điểm. Có những trường hợp do mất cân bằng độ pH nên bị ngứa, trong trường hợp này chỉ cần cân bằng lại độ pH âm đạo (như sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ) là hết ngứa./.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook