Thứ Hai, 08/04/2019 | 16:21

Nhiều mẹ bầu cảm thấy lo lắng khi lịch sinh con vào mùa hè khi thời tiết nóng bức, mệt mỏi. Vậy nếu dự định sinh con vào mùa hè mẹ bầu cần lưu ý gì khi chăm sóc trẻ sơ sinh tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sơ sinh.

Bổ sung nước/sữa đầy đủ

Mẹ cần đảm bảo cung cấp đầy đủ cho bé uống đủ nước, sữa nhất là trong những ngày nắng nóng cao điểm. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi các mẹ hãy đảm bảo cho trẻ bú mẹ đầy đủ hoặc uống sữa công thức thường xuyên. Bên cạnh đó mẹ cũng cần đảm bảo uống đủ lượng nước và ăn nhiều trái cây để có thể cung cấp sữa cho bé trong thời gian nắng nóng.

Chống nắng cho bé

Mùa hè do thời tiết khá năng và nóng các mẹ nên tránh để bé tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời. Khi bắt buộc phải ra ngoài trời các mẹ hãy mặc quần áo chống nắng và đội mũ cho bé. Nên đi dưới bóng cây râm mát tránh đi ra năng nhiều, nên mang theo ô để che cho bé. Những bé trên 6 tuổi để tránh những tia bức xạ mặt trời ảnh hưởng đến da bé mẹ hãy bôi kem chống nắng cho bé nên chọn những kem chống nắng dành cho trẻ em.

Tránh để bé bị nóng quá

Khi mới sinh trẻ sơ sinh chưa có khả năng tự điều chỉnh thân nhiệt như người lớn chính vì vậy khi sinh vào mùa hè thời tiết nóng bức nhiệt độ cao mẹ lên chú ý giữ phòng của bé luôn thoáng khí. Nếu sử dụng máy điều hòa không để nhiệt độ quá thấp.

Mặc quần áo vừa vặn, thoáng khí cho bé, không mặc nhiều đồ nhiều lớp làm bé bị nóng. Nên chọn quần áo cho trẻ sơ sinh làm từ cotton cho bé thoải mái, hút mồ hôi. Không nên bế con ra ngoài liên tục khi ở trong phòng điều hòa tránh việc thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến bé bị cảm, bị ốm.

Bảo vệ làn da của bé

Mùa hè nắng nóng khiến bé ra nhiều mồ hôi ở những vùng da ở cổ, lưng, khuỷu tay, bẹn, mông mẹ hãy dùng khăn sạch lau khô mồ hôi tại khu vực này giúp bé không bị cảm lạnh hay rôm sảy. Thay tã cho bé thường xuyên nên 3 tiếng thay tã một lần kể cả khi bé không vệ sinh ra tã. Mặc quần áo bằng chất liệu thoáng mát, có khả năng thấm hút mồ hôi, tránh đồ bó sát làm bé ngứa ngáy, khó chịu.

Ngoài ra, mùa hè có rất nhiều loại côn trùng có thể làm ảnh hưởng đến làn da mỏng manh của bé mẹ hãy lựa chọn các sản phẩm chống côn trùng dành riêng cho bé.

Giữ an toàn khi di chuyển

Nếu di chuyển ngoài trời nắng nóng bằng xe ô tô mẹ hãy nhớ thật kỹ không được để bé trong xe một mình mà không có ai bên cạnh giám sát. Bởi nhiệt độ trong xe xe hơi có thể tăng cao, gây nguy hiểm cho bé chỉ trong tích tắc mà thôi, nhất là trong ngày hè oi bức, nhiệt độ nắng nóng. Nếu không có ai bên cạnh giám sát hãy cho bé đi theo cùng với mẹ.

Lựa chọn thời gian hợp lý

Nếu muốn cho bé đi ra ngoài vào mùa hè nên chọn cho bé ra ngoài trời vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn lúc này ánh nắng không ảnh hưởng đến nhé, nhiệt độ ngoài trời mát mẻ dễ chịu hơn. Hạn chế cho bé ra ngoài trời từ 10h sáng đến 4h30 chiều đây là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Ngăn ngừa nguy cơ lây bệnh

Những ngày nắng nóng nên tránh đưa trẻ đến những nơi đông người, chật chội, không khí ngột ngạt. Đây là những nơi có nguy cơ lây nhiễm bệnh cho bé rất cao, vi khuẩn sinh sôi phát triển nhanh trong khi hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu.

Nếu đưa bé di dạo trong công viên nên chọn những địa điểm thông thoáng, ít người, môi trường sạch sẽ.

Yhocvn.net/Theo  Mother

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook