Thứ Tư, 29/11/2017 | 14:02

Trí tuệ thông minh trong y khoa đã và đang mang lại những giá trị đích thực cho cuộc sống con người. Mới đây, ca phẫu thuật khôi phục khả năng làm mẹ cho bệnh nhân 26 tuổi được thực hiện bởi “siêu robot” Da Vinci và BS Kutluk Oktay (Mỹ) cho thấy những giá trị lớn lao của công nghệ trong cuộc sống thực tại.

Tiến sĩ – bác sĩ Kutluk Oktay, đến từ Bệnh viện Đại học New York – Winthrop (Mỹ), đã điều khiển robot phẫu thuật Da Vinci trong ca mổ đặc biệt. Năm 1999, bác sĩ Oktay cũng là người đã phát minh ra kỹ thuật trữ đông buồng trứng – một trong những đột phá y học lớn nhất trong lịch sử.

Hình ảnh mô phỏng ca phẫu thuật phối hợp giữa con người và “siêu robot” Da Vinci – ảnh: DAILY MAIL

Bệnh nhân của Kutluk Oktay là một cô bé mắc bệnh ung thư máu tái phát đến 3 lần. Lần tái phát vào tuổi thiếu niên, các bác sĩ buộc phải đưa cô vào trạng thái hôn mê suốt 1 tháng do các tế bào ung thư chuyển biến cực kỳ xấu. Cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng là ghép tủy. Trước đó, cô phải trải qua một đợt hóa trị liệu cực mạnh mà các hóa chất đưa vào cơ thể thậm chí có thể khiến trẻ em tiến thẳng đến giai đoạn mãn kinh.

Để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và thiên chức làm mẹ cho con, cha mẹ cô bé đã tìm đến bác sĩ Oktay và vị bác sĩ này đã nhận lời. Sau đó, một trong hai buồng trứng của cô bé được lấy ra vào năm 15 tuổi và tách thành gần 20 mảnh nhỏ, mỗi mảnh chứa hơn nửa triệu quả trứng.

Năm tháng trôi qua, cô bé năm xưa điều trị thành công bệnh ung thư hiện 26 tuổi và đã lập gia đình. Giữa năm 2015, hai bên đã thống nhất về ca cấy ghép trở lại buồng trứng. Kết quả, sau 11 năm bảo quản lạnh, các mảnh buồng trứng được rã đông, lắp ghép và đưa trở lại cơ thể. Bác sĩ Oktay tiết lộ, bệnh nhân sẽ thụ thai trong vòng 3-6 tháng và hiện đang hồi phục tốt sau 5 ngày phẫu thuật.

Được biết, bác sĩ Oktay từng thực hiện nhiều ca cấy ghép buồng trứng thành công nhưng đây là lần đầu tiên ông phẫu thuật bằng robot Da Vinci. Ông cho biết “Mọi người đều lo lắng. Nhưng tôi thấy tiềm năng, tôi muốn thử” và “siêu robot” đã cho kết quả rất tốt.

Theo Daily Mail & nld.com.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook