Thứ Ba, 20/03/2018 | 15:13

Câu ví “gái một con trông mòn con mắt” chỉ đúng một phần bởi sinh nhiều con khiến người phụ nữ sẽ lão hóa và nhanh già hơn so với những người cùng tuổi.

Cảm giác “xập xệ”, già nua sau khi sinh nở của phái đẹp không còn là tưởng tượng. Trên tờ Human Reproduction, các nhà khoa học công bố quá trình mang nặng, đẻ đau khiến chị em lão hóa ở mức độ nhiễm sắc thể. Nguyên nhân do sinh nở đẩy nhanh quá trình lão hóa ở phụ nữ, sự tác động và ảnh hưởng thậm chí còn cao hơn thuốc lá và béo phì.

Theo Medical Daily, để có kết luận khoa học trên, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học George Mason (Mỹ) đã đo chiều dài telomere ở 1.900 bà mẹ và phát hiện telomere của họ ngắn bằng những phụ nữ không con già hơn 11 tuổi.

Theo khoa học, telomere nằm ở cuối AND có nhiệm vụ bảo vệ nhiễm sắc thể khỏi tổn thương, đột biến. Nó ngắn dần sau mỗi lần ADN sao chép, cuối cùng mất khả năng và khiến con người già đi. Các con số thống kê ở người trẻ tuổi, telomere dài từ 8.000 – 10.000 phân tử hữu cơ.

Người đứng đầu nghiên cứu, tiến sĩ Anna Pollack phải thốt lên “Thật bất ngờ”về kết quả thu được. Ngoài ảnh hưởng trên, bà cùng đồng nghiệp còn nhận thấy telomere của người sinh từ năm con trở lên sẽ ngắn hơn người sinh dưới năm con. Như vậy, tác động lên telomere của quá trình sinh nở còn mạnh mẽ hơn ảnh hưởng của thuốc lá hay béo phì gây ra.

Ngoài kết luận khoa học trên, một số công trình nghiên cứu trước đây cũng đã chứng minh việc sinh con làm tăng nguy cơ bệnh tim, tiểu đường và mối liên hệ giữa chiều dài telomere với nguy cơ tử vong.

Kết quả nghiên cứu khoa học trên đã phản ảnh những vất vả, thiệt thòi của người phụ nữ sau quá trình mang thai, sinh nở. Tuy nhiên các nhà khoa học khuyến cáo phái đẹp không nên tự ti mà càng phải củng cố sức khỏe, sắc đẹp của bản thân sau mỗi lần “lâm bồn” để luôn luôn đẹp trong mắt người đàn ông của cuộc đời mình và xã hội.

Theo Vnexpress.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook