Thứ Bảy, 12/09/2015 | 17:25

Cách phòng bệnh tốt nhất là tiêm phòng vaccine đầy đủ ngừa các bệnh nguy hiểm thường xảy ra ở trẻ nhỏ

Hỏi: Tôi có cháu gái bốn tháng tuổi mới mắc bệnh ho gà, đã điều trị khỏi. Con tôi hai tháng tuổi chơi chung với chị liệu có bị lây không? Nên có cách phòng ngừa như thế nào để tránh bị lây nhiễm ho gà và các bệnh nguy hiểm khác?

Trả lời: Ho gà là bệnh có thể lây nhiễm trong môi trường không khí khi tiếp xúc gần. Tuy nhiên, cháu gái của chị đã được điều trị và đã khỏi nên khả năng lây không cao. Các phòng bệnh cho con chị tốt nhất là tiêm phòng vaccine, không những chỉ là vaccine ho gà mà cần phải chủng ngừa đầy đủ các bệnh nguy hiểm khác thường xảy ra ở trẻ nhỏ như: bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan siêu vi B, viêm màng não mủ do Hib (Hemophilus Influenzae tuýp B)…

Trước đây, đề phòng bệnh ho gà và các bệnh nguy hiểm thường gặp, trẻ nhỏ phải tiêm nhiều mũi tương ứng với số bệnh mà các cháu cần được phòng ngừa, nhưng với sự tiến bộ của khoa học, ngày nay, có các loại vaccine phối hợp nhiều bệnh trong một mũi tiêm, giúp giảm số mũi tiêm đáng kể, như vậy bé sẽ ít đau, các bậc phụ huynh đỡ xót con hơn.

Đặc biệt, ở Việt Nam hiện còn nhập các loại vaccine phối hợp tiên tiến hơn nữa như là vaccine phối hợp có chứa thành phần ho gà vô bào, ngoài việc phòng được nhiều bệnh trong một mũi tiêm, làm giảm số lần tiêm, vaccine này còn giúp làm giảm sốt đáng kể cho bé, giúp bố mẹ yên tâm cho con đi chủng ngừa.

Con chị hai tháng tuổi, đây là độ tuổi bắt đầu tiêm phòng vaccine để ngừa các bệnh trên./.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook