Thứ Hai, 02/04/2018 | 13:43

Đa xơ cứng là căn bệnh nguy hiểm thường gặp ở hai giới nam và nữ. Đặc trưng của bệnh là rối loạn não bộ và tủy sống, chức năng thần kinh bị giảm sút cùng với hình thành sẹo trên lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh. Đặc biệt mới đây các nhà khoa học phát hiện những người thường xuyên tắm nắng sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh hơn những người bình thường khác.

Triệu chứng & nguyên nhân gây bệnh

Triệu chứng thường gặp của bệnh đa xơ cứng phụ thuộc loại và số lượng tế bào thần kinh bị tổn thương.

Các triệu chứng có thể khác nhau giữa người này với người khác, bao gồm: mất cảm giác; Các vấn đề về mắt như mờ mắt hoặc nhìn thấy hai hình ảnh 1 vật tách rời nhau. Bệnh thường ở một bên mắt và đau khi chuyển động mắt; Các vấn đề vận động như chuột rút, yếu cơ ở một cánh tay hoặc chân, vụng về, mất thăng bằng, co cứng; Các vấn đề hệ thống thần kinh tự trị như mất kiểm soát bàng quang và ruột, rối loạn chức năng tình dục; Nói lắp;Trầm cảm…

Theo các chuyên gia, nguyên nhân của bệnh đa xơ cứng không có giải thích rõ ràng. Một số nghiên cứu cho rằng do hệ thống miễn dịch nhận diện những tế bào thần kinh là đối tượng bên ngoài thay vì là một phần trong cơ thể, do đó nó tấn công và phá hủy myelin. Vai trò của lớp myelin có thể được coi như một lớp bao bọc và giúp tăng tốc độ của các tín hiệu thần kinh điện. Khi myelin bị hỏng, những tín hiệu sẽ dẫn truyền chậm lại, thậm chí là bị chặn lại.

Tắm nắng giúp giảm nguy cơ gây bệnh đa xơ cứng

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Neurology cho thấy tiếp xúc tốt với ánh nắng mặt trời trong thời thơ ấu và giai đoạn phát triển (cụ thể giai đoạn từ 5 – 15 tuổi) góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng. Trước đó, nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Menzies (Úc) cũng cho thấy vitamin D có thể giúp làm giảm tiến triển của bệnh đa xơ cứng.

Các nhà khoa học giải tích, tắm nắng giúp cơ thể sản xuất vitamin D trong khi hàm lượng vitamin D thấp có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng. Khảo sát ở các tình nguyện viên, nhóm nghiên cứu thấy rằng những phụ nữ sống ở các vùng có nhiều ánh nắng mặt trời giảm từ 45 – 55% nguy cơ bị bệnh đa xơ cứng so với nhóm ít phơi nắng.

Trưởng nhóm nghiên cứu Helen Tremlett thuộc Đại học British Columbia (Canada) lý giải “Chúng tôi thấy rằng nơi sống và lứa tuổi được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời góp phần đáng kể giúp giảm nguy cơ mắc đa xơ cứng”.

Phát hiện mới: Tắm nắng giúp giảm nguy cơ gây bệnh đa xơ cứng

Theo Thanhnien.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook