Thứ Năm, 07/12/2017 | 16:14

Không ít những bà mẹ trẻ mắc phải các lỗi sau khi trẻ chăm sóc trẻ.

1. Ủ ấm hoặc chườm đá khi trẻ bị sốt

Nhiều mẹ vì quá lo lắng cho sức khỏe của trẻ nên thường quấn nhiều lớp áo, tã lót, khăn xô cho trẻ. Thực tế, trong thời tiết bình thường, trẻ chỉ cần mặc quần áo dài tay, thoáng mát, rộng rãi để thấm mồ hôi và cơ thể được thoải mái. Nếu trẻ mặc quá nhiều sẽ dẫn đến ra mồ hôi không thể lưu thông sẽ thấm ngược trở lại có thể gây viêm phổi cho trẻ.

Khi trẻ bị sốt, mẹ cần lưu ý tuyệt đối không nên hại sốt cho trẻ bằng cách chườm nước đá lạnh vì cách này chỉ có tác dụng làm mát được vị trí chườm, gây co mạch làm cho tình trạng sốt của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn. Thay vào đó, khi trẻ có dấu hiệu sốt, mẹ cần làm như sau: mặc quần áo thoáng mát, cho trẻ uống nhiều nước và uống thuốc hạ sốt, sau đó lau mát cơ thể trẻ bằng nước ấm. Nếu trẻ không có dấu hiệu hạ sốt, kèm theo nôn trớ, co giật… phải nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và chữa trị kịp thời.

2. Cho trẻ nằm gối cao

Theo nghiên cứu thực tế cho thấy, trẻ sơ sinh ngủ không cần dùng gối các mẹ ạ. Khi vừa mới chào đời, xương sống của trẻ vẫn còn là một đường thẳng nên lưng và đầu phải thẳng với nhau. Nhiều mẹ cho rằng, nếu cho trẻ nằm gối cao đầu sẽ giúp trẻ thoải mái hơn và tránh được nôn trớ khi bú mẹ. Tuy nhiên, mẹ nên biết rằng, gối cao đầu có thể khiến đầu trẻ bị quẹo sang một bên và ảnh hưởng đến cột sống của trẻ. Vì vậy, khi chăm sóc trẻ sơ sinh mẹ nên gối đầu trẻ thật thấp bằng gối chuyên dành cho trẻ sơ sinh hoặc gối lên khăn mềm gấp mỏng là được.

3. Tắm cho trẻ quá nhiều

Lớp biểu bì trên da trẻ mềm mỏng, chứa nhiều mạch máu và có khả năng hấp thu mạnh. Nếu mẹ tắm cho trẻ sơ sinh quá nhiều lần hoặc sử dụng xà phòng thuốc, xà phòng có tính mặt trong tắm cho trẻ sẽ khiến lớp dầu ngoài ra trôi đi và giảm sức đề kháng cho da. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là để trẻ ở bẩn, không tắm. Nên tắm cho trẻ số lần nhất định trong một tuần tùy theo thời tiết và mùa trong năm (mùa đông 2 lần một tuần, mùa hè tắm hàng ngày).

Ngoài ra, mẹ cũng nên cho trẻ sơ sinh sử dụng men vi sinh trong quá trình chăm sóc trẻ. Men vi sinh đem đến nhiều lợi ích rất tốt cho trẻ: tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là caxi; tăng sức đề kháng cho trẻ để đối phó với các vi khuẩn gây bệnh; kích thích trẻ ăn uống ngon hơn, tránh tình trạng biếng ăn ở trẻ… Chính vì vậy, chuyên gia khuyên rằng nên cho trẻ sơ sinh sử dụng những loại men vi sinh có nguồn gốc từ tự nhiên (ví dụ như kim chi Hàn Quốc) để con yêu phát triển nhanh và khỏe mạnh hơn.

4. Cho trẻ uống quá nhiều nước lọc

Các mẹ hầu như đều có một thói quen đó là cho trẻ uống nước lọc sau khi bú hoặc cho trẻ uống nhiều nước để đỡ khát. Việc này tưởng chừng như khá đúng nhưng lại không hề tốt cho trẻ sơ sinh. Vì nước có thể làm loãng và làm cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng có trong sữa mẹ.

Không dừng lại ở đó, nếu cha mẹ cho trẻ uống quá nhiều nước có thể khiến trẻ có nguy cơ bị thiếu hụt natri. Từ đó gây ảnh hưởng đến não bộ của trẻ. Do đó với trẻ dưới 6 tháng tuổi, nguồn nước tốt nhất dành cho trẻ chính là nguồn sữa mẹ.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook