Thứ Ba, 23/01/2018 | 14:58

Trẻ nhỏ hiếu động, không nhận biết những nguy hiểm rình rập nên thường gặp “tai nạn” khi chơi đùa. Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, các chuyên gia cảnh báo tỷ lệ trẻ bị vật nhọn đâm vào mắt gia tăng, do đó các bậc phụ huynh cần chăm sóc con em mình cẩn thận hơn.

Chiều ngày 22/1, khoa Chấn thương (Bệnh viện Mắt Trung ương) tiếp nhận cháu Triệu Văn D. (10 tuổi) quê ở Tân Sơn – Phú Thọ) bị tổn thương mắt nghiêm trọng do dao nhọn đâm vào mắt, nhãn cầu mắt bị bổ đôi.

Mẹ cháu buồn bã cho biết, chiều ngày 21/1 khi đang chơi cùng bạn bè, con chị bị dao đâm trúng vào mắt “Tôi không có nhà, nghe mọi người báo con tôi không biết sao mà bị chảy máu mắt, tôi chạy ra thì mới biết. Trong khi cháu chơi cùng anh trong xóm, anh chơi cùng rút con dao nhọn nhỏ từ cây ra với lực mạnh, cháu đứng ở phía sau nên vô tình bị dao văng đâm vào mắt”.

Bé D. bị tổn thương bổ đôi cả nhãn cầu mắt

Lúc đó là 15h, chị chạy ra vẫn chứng kiến cảnh dao đâm trên mắt con nên “Trước khi đưa cháu đi cấp cứu, tôi đã rút dao trong mắt ra”. Sau đó gia đình đã chuyển cháu đi cấp cứu. Đến 20 giờ cùng ngày, cháu được chuyển xuống Bệnh viện Mắt Trung ương và được mổ cấp cứu ngay, nhưng tổn thương của bệnh nhi này rất nặng, các bác sĩ cho biết phải theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.

TS.BS Hoàng Cương – Bệnh viện Mắt Trung Ương cho biết: “Trường hợp bệnh nhi này tổn thương nằm ở trung tâm mắt, do dao sắc gây nên. Có thể nói tổn thương rất nghiêm trọng, chúng ta có thể hình dung giống như bổ đôi 1 quản trứng gà luộc vậy”.

Ngoài trường hợp cháu D., BS Cương cho biết còn có ít nhất 7 trường hợp khác đang điều trị do bị vật sắc nhọn đâm vào mắt như có trường hợp bị dao nhọn đâm, có trường hợp trẻ chơi đùa phi cây nhọn vào mắt hay có trẻ bị bắn đá vào mắt gây tổn thương…

Rút kinh nghiệm từ những tai nạn trên, TS.BS Hoàng Cương khuyến cáo, thời điểm giáp Tết, các bậc phụ huynh thường bận rộn hơn nên ít có thời gian quan tâm, giám sát con cái. Từ đó dẫn đến trẻ tự chơi đùa với nhau và gây nên những tai nạn đáng tiếc, trong đó có chấn thương ở mắt. “Những trường hợp phát hiện và can thiệp muộn ảnh hưởng rất lớn đến thị lực, nhẹ thì bị giảm thị lực, nặng thì dẫn đến mù lòa vĩnh viễn. Vì thế, khi bị chấn thương ở mắt tốt nhất đưa trẻ đến viện để được can thiệp trong vòng 6 giờ đầu để tránh nhiễm trùng”.

Đặc biệt, để hạn chế tai nạn có thể xảy ra, các bậc phụ huynh, dù bận dịp cuối năm nhưng cần phải quan tâm, giám sát các hoạt động của trẻ. Đặc biệt không cho trẻ chơi những trò nguy hiểm, có nguy cơ gây tổn thương ở mắt.

Theo soha.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook