Thứ Bảy, 12/09/2015 | 16:20

Tại 2 bệnh viện nhi đồng của TPHCM, từ đầu tháng 9 đến nay mỗi ngày tiếp nhận hàng chục bệnh nhi nhập viện điều trị do tay chân miệng.

Trong tuần qua, tại các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, số trẻ mắc dịch bệnh tay – chân – miệng phải nhập viện tăng cao.

Theo Bác sỹ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh (bệnh viện Nhi đồng 1), trong một tuần trở lại đây, mỗi ngày khoa này tiếp nhận hơn 20 trẻ mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 3 đến 5 ca bị biến chứng thần kinh nặng, phải điều trị bằng thở máy. Trong ngày 20/9, có thêm 20 trẻ nhập viện điều trị tay chân miệng tại khoa này.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch bệnh tây chân miệng chưa bùng phát nhưng đã ghi nhận có 5 ca tử vong do bệnh này. Tại 2 bệnh viện nhi đồng của thành phố, từ đầu tháng 9 đến nay mỗi ngày tiếp nhận hàng chục bệnh nhi nhập viện điều trị do tay chân miệng.

Khi thấy trẻ có các triệu chứng nổi ban đỏ, nổi mụn nước trong miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông… phụ huynh nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chữa trị kịp thời./.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook