Thứ Tư, 25/07/2018 | 14:56

Cho đến hiện nay không ai biết được quy trình mọc răng ở trẻ dù ai cũng đã từng trải qua. Tuy nhiên mọc răng đau thế nào thì chắc chắn ai cũng biết. Quá trình chồi răng đâm xuyên qua nướu lợi khiến trẻ đau đớn và khó chịu. Tuy nhiên mức độ nặng và nhẹ khác nhau. 1/3 số trường hợp thậm chí còn không có bất cứ dấu hiệu nào xuất hiện cho đến khi bạn nhìn thấy chiếc răng của bé bằng mắt thường.

Trên thực tế, chiếc răng đầu tiên của trẻ sẽ xuất hiện khi bé được khoảng 6 tháng tuổi, xuất hiện ở hàm dưới trước và cho đến khi bé đủ 3 tuổi thì mới có đủ răng sữa. Dấu hiệu điển hình của mọc răng là trẻ khó chịu, quấy khóc, khó ngủ, nước dãi ra nhiều, thường ngậm, cắn ngón tay. Ngoài ra trẻ còn giảm ăn, phân màu sáng, phát ban vùng tã, sốt nhẹ và sau giai đoạn này xuất hiện những vết sưng trên nướu, cho tay vào có thể sờ thấy.

Trung bình, 3 – 4 tháng sẽ bắt đầu mọc những chiếc răng đầu tiên nhưng không nhìn thấy bởi nó ở dạng mềm trắng ngà và phải đến khi trẻ được 18 tháng tuổi mới xuất hiện những chiếc răng dạng sừng đầu tiên.

Quá trình mọc răng của trẻ trải qua 4 giai đoạn:

– Từ 6 – 12 tháng mọc răng cửa

– Từ 12 – 18 tháng mọc 4 răng hàm đầu tiên;

– Từ 18 – 24 tháng mọc 4 răng nanh và

– Từ 24 – 30 tháng mọc 4 răng nanh cuối cùng để đến khi trưởng thành có đủ 32 răng.

Từ 20 răng sữa lúc ban đầu, trẻ sẽ bắt đầu mọc răng trưởng thành trong giai đoạn từ 6 cho đến 12 tuổi.

Cách làm giảm đau răng cho trẻ

Cha mẹ có thể giúp bé giảm đau khi mọc răng dễ dàng bằng nhiều cách như:

– Cho bé nhai một thứ gì đó mềm mại: núm vú cao su, túi nhai tập ăn dặm, khăn sạch lạnh hoặc bất cứ thứ gì làm bé dễ chịu.

– Massage nướu lợi bằng ngón tay của bạn: Rửa sạch tay rồi thoa nhẹ nhàng lên vùng nướu lợi khi bé mọc răng. Nó có thể giúp bé giảm tạm thời cơn đau.

– Ăn một loại thực phẩm nào đó mát lạnh: Cho trẻ ngậm một hai miếng kẹo lạnh cắn nhỏ

– Dùng thuốc bôi tê tại chỗ cho bé: Tùy trường hợp, thông thường các cơn đau nhức răng không quá nghiêm trọng đều không cần dùng thuốc.Telenol cũng có tác dụng giảm đau, tuy nhiên trước khi dùng nên tư vấn bác sĩ về liều và thời gian sử dụng. Riêng các loại thuốc gây tê OTC có chứa benzocaine cần thận trọng, tốt nhất là không nên dùng để tránh gây độc cho cơ thể nhiều hơn là tác dụng giảm đau.

– Dùng thuốc giảm đau

Trong trường hợp bé vẫn đau, có thể dùng cho trẻ thuốc giảm đau nhưng cần căn cứ vào độ tuổi, cân nặng của bé để tính toán liều lượng thích hợp theo hướng dẫn đi kèm.

Các thuốc giảm đau cho trẻ dưới 2 tuổi nên là loại thuốc có thành phần Paracetamol ( với trẻ trên 3 tháng tuổi ) hoặc ibuprofen (với trẻ trên 6 tháng tuổi). Tốt nhất nên dùng thuốc khi có sự cho phép của các bác sĩ.

Lưu ý: Không dùng thuốc hạ sốt cho trẻ sơ sinh nếu không có chỉ định của bác sĩ. Sốt có thể là một triệu chứng mọc răng, nhưng mọc răng chưa chắc đã gây ra sốt.Mọc răng nếu có gây sốt chỉ gây sốt nhẹ và không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bé. Nó chỉ khiến bé khó chịu và quấy khóc nhưng không trong thời gian dài. Nếu bé sốt kéo dài thì đó có thể là triệu chứng của một bệnh khác không phải do mọc răng. Cần được bác sĩ thăm khám và điều trị.

Dấu hiệu trẻ mọc răng và giảm đau răng cho trẻ

Bài liên quan: Trẻ mọc tổng cộng bao nhiêu răng sữa

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook