Thứ Sáu, 29/12/2017 | 16:49

Theo quy luật tự nhiên, có người thuận tay phải, người thuận tay trái và việc xác định việc thuận tay nào chỉ biết khi trẻ đã lớn. Tuy nhiên các nhà khoa học phát hiện có thể xác định trẻ thuận tay nào từ khi thai nhi mới 18 tuần tuổi.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Nghiên cứu Cao cấp Quốc tế ở thành phố Trieste (Ý) cho rằng việc trẻ thuận một cách tự nhiên ở tay phải hay tay trái đã được quyết định ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể dự đoán chính xác đến 100% khả năng thuận tay nào của trẻ khi còn là thai nhi 18 tháng tuổi.

Trong nghiên cứu, các khoa học đã phân tích 29 phụ nữ mang thai từ 18 đến 21 tuần tuổi. Ho quan sát thai nhi qua hình ảnh siêu âm để xác định cử động tay của các bé. Nhóm nghiên cứu sau đó cũng theo dõi tình trạng thuận tay của các bé khoảng gần 10 năm sau đó.

Kết quả cho thấy việc quan sát hình ảnh siêu âm khi còn là thai nhi 18 tuần tuổi có thể dự đoán chính xác sau này sẽ thuận tay nào. Tỷ lệ dự đoán đúng dao động từ 89 đến 100%. Đặc biệt, việc thuận tay trái hay phải có thể gắn liền với nguy cơ mắc một số loại bệnh.

Theo Daily Mail, các nghiên cứu trước đây cho rằng việc thuận tay trái hay tay phải sẽ ảnh hưởng khác nhau đến sự phát triển của một số vùng não. Từ đó, có thể giúp xác định nguy cơ mắc một số loại bệnh như trầm cảm, tự kỷ hay tâm thần phân liệt. Do đó, các nhà khoa học Ý kỳ vọng phát hiện mới có thể giúp điều chỉnh ngay từ sớm để giúp trẻ giảm rủi ro mắc các bệnh trên.

Theo các chuyên gia, kết quả nghiên cứu này là đặc biệt thú vị vì thông thường trẻ chỉ bắt đầu có tay thuận khi mới chập chững biết đi.

Theo Thanhnien.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook