Thứ Hai, 02/04/2018 | 15:00

Nếu như các bé trai yêu thích đá bóng, chơi các món đồ như xe ô tô, máy bay, tàu thủy…thì bé gái lại thích trang điểm, chơi búp bê, mua bán…Trong đó đánh son môi, kẻ lông mày, mắt…được các bé gái đặc biệt yêu thích. Tuy nhiên không ai ngờ đây lại là nguyên nhân khiến bé gái 3 tuổi bị biến dạng mặt.

Bé gái Lydia 3 tuổi người Mỹ đã phải nhập viện vì các triệu chứng vô cùng nghiêm trọng. Nguyên nhân do bé sử dụng hộp trò chơi trang điểm dành cho trẻ em.

Hậu quả bé phải nằm viện dài ngày. Khuôn mặt nổi nhiều mảng đỏ, phồng rộp, cả vùng miệng và quanh miệng lở loét như bị phỏng nặng. Cơ thể cũng bị phát ban, những vét thương quanh miệng khiến bé không thể ăn được và cứ 30 phút phải chườm mát một lần để chống lại cảm giác bỏng rát.

Thông tin trên Facebook được bà Kylie Craven (mẹ bé) chia sẻ khiến nhiều người phải giật mình hốt hoảng. Mẹ bé đã mua cho con gái bộ trò chơi trang điểm tại một cửa hàng trong thị trấn. Loại đồ chơi này là sản phẩm đã được chứng nhận an toàn cho trẻ nhỏ và chưa từng được cảnh báo gây phản ứng dị ứng. Sở dĩ mẹ bé Lydia mua đồ chơi này cho con vì bé đã từng chơi trò trang điểm, dùng mỹ phẩm dành cho trẻ nhỏ nhưng của một hãng khác.

Dưới góc độ chuyên môn, các chuyên gia lo ngại có thể Lydia là một trường hợp cá biệt. Bác sĩ da liễu Lisa Kellett (Phòng khám Đa khoa DLK Toronto, Canada) đưa ra quan điểm đồ mỹ phẩm, trang điểm không bao giờ tốt cho trẻ em, cho dù là dùng mỹ phẩm dành riêng hay mỹ phẩm mẹ chúng đang sử dụng. Bởi lẽ, da trẻ em rất nhạy cảm với các loại hóa mỹ phẩm.

Ông giải thích những loại mỹ phẩm tốt và hoàn toàn “lành” với người này nhưng vẫn có thể gây phản ứng nguy hiểm với người khác, bất kể lứa tuổi, bởi thành phần đa dạng trong đó. Trên thực tế có rất nhiều ca viêm da dị ứng, viêm da tiếp xúc… đã được ghi nhận.

Chuyên gia khuyên không cho trẻ nhỏ sử dụng loại đổ chơi trang điểm

Qua đó, bác sĩ Kellett cảnh báo người dân nên hạn chế sử dụng mỹ phẩm, kể cả những sản phẩm có dán nhãn “tự nhiên”, “hữu cơ” vẫn có nguy cơ phản ứng phụ tương tự bởi vấn đề chủ yếu nằm ở cơ địa mỗi người. Vì vậy, luôn cần đề phòng khi thử một sản phẩm mới.

Đặc biệt với đối tượng là trẻ em, nhất là những bé có tiền sử viêm da dị ứng hoặc chàm – loại da có nguy cơ gặp phải các phản ứng phụ nghiêm trọng khi sử dụng mỹ phẩm. Vì vậy cha mẹ không nên mua đồ chơi dạng này, kể cả những loại mỹ phẩm của mẹ đang dùng để tránh xảy ra những sự việc tương tự như bé Lydia.

Được biết, chủ nhân chuỗi cửa hiệu Family Dollar nơi mẹ bé Lydia mua bộ trò chơi đã cố liên hệ với gia đình để ghi nhận và tìm hướng giải quyết.

Theo nld.com

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook