Thứ Hai, 04/01/2016 | 20:09

Khi mang thai, do đang bị nhấn chìm trong “cơn lũ” hormone, mệt mỏi và ốm nghén nên người vợ thường trở nên khó tính và cáu bẳn hơn bình thường, thậm chí rất hay tranh cãi với bố từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nhưng đừng vì thế mà các ông bố tương lai quay lưng với họ nhé! Chỉ cần áp dụng một vài tuyệt chiêu sau, “giông tố” sẽ không ập đến mà còn mang lại sự cảm thông, thấu hiểu cho những ai chuẩn bị lên chức bố, mẹ nữa đấy!

Nói lời xin lỗi

Theo các chuyên gia khoa sản, vai trò của ông xã trong suốt thời gian vợ mang thai là rất quan trọng. Mẹ bầu có trở nên khỏe mạnh và thai nhi có phát triển tốt hay không phụ thuộc lớn vào người cha. Vì thế, khi tranh cãi, không quan trọng bạn có lỗi lầm gì hay không, cứ nói xin lỗi và rồi mọi chuyện sẽ qua rất nhẹ nhàng. Và hãy dừng ngay suy nghĩ là ai đúng, ai sai. Hơn thua gì những chuyện không đâu với “bà bầu của mình”, các ông bố tương lai nhỉ?!

Chiêu giúp bố vượt qua thời kỳ "sấm sét" của mẹ bầu

Khi người vợ cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm của người chồng dành cho mình, cảm giác hạnh phúc và dễ chịu sẽ rất tốt cho sự phát triển của thai nhi

Lại xin lỗi

Luật đầu tiên trong câu lạc bộ Những ông chồng có vợ mang thai là: Xin lỗi. Luật thứ hai: luôn xin lỗi. Và nếu câu lạc bộ này có nguyên một quyển sách luật 300 trang thì nó cũng chỉ nói có bấy nhiêu đó thôi. Bạn phải lặp lại lời xin lỗi trong trường hợp vợ bạn không nghe thấy lời xin lỗi đầu tiên. Lần này thì phải thật bình tĩnh, vừa nhẹ nhàng xin lỗi trong khi đề cập tới những lỗi lầm bạn đã mắc phải hoặc sắp sửa mắc phải hay những thứ bạn quên mất phải làm. Không những vợ bạn chấp nhận lời xin lỗi của bạn, cô ấy còn biết được là bạn có lắng nghe cô ấy và điều này sẽ làm cô ấy bớt giận đấy!

Phải thông cảm

Sẽ chẳng có cuộc cãi vả nào nếu chỉ có một người nói. Đừng bỏ đi mà không nói lời nào, hãy bảo vợ bạn rằng bạn chuẩn bị đi pha một tách trà nóng, bảo cô ấy hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một lát và khi bạn trở lại (đừng quên pha thêm trà cho cô ấy), bạn sẽ sẵn sàng nghe cô ấy nói về những thứ làm cô ấy bực mình cả ngày nay. Vào thời điểm bạn trở lại và đưa cô ấy tách trà nóng, vợ bạn đã trở nên bình tĩnh hơn để bắt đầu nói chuyện bình thường.

Kiểm soát bản thân

Nếu vợ chồng bạn tranh cãi, đừng lớn tiếng với cô ấy. Nhớ nhắc nhở bản thân là vợ bạn đang mang thai và cho dù cô ấy không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân thì bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa, đừng bao giờ nói với vợ bạn rằng: “Anh làm điều này chỉ bởi vì em đang mang thai”. Vì thật ra, điều này có đúng hay không thì tốt nhất bạn đừng dại mà chọc giận một người phụ nữ đang chuẩn bị làm mẹ.

Lắng nghe thật kỹ

Nếu vợ bầu muốn cáu bẳn chỉ vì một cái chén vỡ thì chắc chắn điều này không phải là thứ khiến vợ bạn buồn phiền. Giữa những lời cằn nhằn và giận dữ kia luôn tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến cô ấy bực bội. Nó có thể chẳng liên quan tí nào đến bạn, nó có thể là sự lo lắng trong quá trình mang thai, đôi khi lại là chuyện gì khác. Ai mà biết được? Bạn thì có thể biết được nỗi lo của cô ấy đấy nếu như bạn thực sự biết lắng nghe. Hãy để vợ bạn nói ra mọi thứ cô ấy nghĩ mà không lặp lại hoặc ngắt lời cô ấy. Sau khi vợ bạn đã bình tĩnh trở lại thì bạn có thể trò chuyện với cô ấy về những nỗi lo này. Chắc chắn bà mẹ tương lai sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều nếu bạn biết lắng nghe và thấu hiểu đấy!

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook