Thứ Ba, 12/12/2017 | 10:04

Tự kỷ là một trong những chứng bệnh tâm lý thường gặp ở trẻ nhỏ. Theo thống kê, số lượng trẻ tự kỷ đang ngày một tăng cao, khiến nhiều cha mẹ lo lắng về vấn đề tâm lý của con trẻ trong giai đoạn trưởng thành. Đặc biệt, nghiên cứu mới đây phát hiện trẻ thiếu vitamin D lúc chào đời làm tăng nguy cơ tự kỷ khi lên 3 tuổi.

Tìm hiểu về bệnh tự kỷ

Tự kỷ là một trong những biểu hiện rối loạn chức năng phát triển hệ thần kinh con người. Bệnh thường xuất hiện ở giai đoạn nhỏ tuổi với nhiều các biểu hiện khác nhau, thường mang thiên hướng khiếm khuyết về mặt tương tác với cuộc sống, sự vật, sự việc xung quanh cũng như giảm thiểu các khả năng giao tiếp và thường lặp đi lặp lại một số hành vi khó hiểu.

Nhìn chung thời gian bắt đầu xuất hiện triệu chứng tự kỷ là khi trẻ từ 6 tháng tuổi, và giai đoạn 2-3 tuổi cha mẹ đã có thể xác định rõ ràng trẻ có đang mắc chứng tự kỷ hay không.

Các triệu chứng

-Rụt rè, nhút nhát, sống khép kín và lãnh đạm với mọi thứ xung quanh.

-Không có những phản ứng giật mình, la hét, vui đùa khi gặp các vấn đề gì trong cuộc sống. Không đáp lại khi được gọi tên mình, hoặc phản ứng rất chậm.

– Tiếp thu chậm, khả năng giao tiếp suy giảm dần, không có các phản ứng giao tiếp bằng ánh mắt với người khác.

– Lặp lại một số hành động kì lạ và không dừng lại khi được người lớn khuyên nhủ.

– Không có khă năng nhận biết nguy hiểm, một số trầm tĩnh, thu mình còn một số lại tăng động nhiều hơn bình thường.

– Sợ đến chỗ lạ, gặp người lạ và vật lạ.

– Rối loạn tiêu hóa, ăn uống thất thường.

Trẻ thiếu vitamin D có nguy cơ tự kỷ cao

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Bone and Mineral Research cho thấy mối liên hệ giữa hàm lượng vitamin D thấp lúc trẻ chào đời và nguy cơ trẻ mắc bệnh tự kỷ khi lên 3 tuổi.

Căn cứ trên kết quả khảo sát gần 28.000 trẻ sơ sinh ở Trung Quốc, trưởng nhóm nghiên cứu Yuan-Lin Zheng cho biết hàm lượng vitamin D có liên quan đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh tự kỷ và khuyết tật về trí tuệ. Những trẻ có hàm lượng vitamin D thấp dễ có nguy cơ bị tự kỷ.

Trong khi đó, các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland (Úc) phát hiện mối liên kết giữa thai phụ có hàm lượng vitamin D thấp và nguy cơ sinh con có những đặc điểm tự kỷ. Nghiên cứu cũng cho thấy vai trò quan trọng của vitamin D đối với phát triển não bộ.

Từ kết luận trên, các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên tắm nắng cho trẻ từ 10 – 15 phút mỗi ngày để cơ thể tổng hợp vitamin D. Ngoài ra có thể bổ sung chất này qua đường thực phẩm như lòng đỏ trứng, các sản phẩm sữa, cá, dầu cá và các loại hạt.

Theo Thanhnien.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook