Thứ Ba, 05/12/2017 | 08:16

Thời tiết miền Bắc mặc dù đã vào giữa đông nhưng thời tiết lúc lạnh, lúc nóng khiến trẻ nhỏ hệ miễn dịch yếu, không thích nghi kịp dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Để phòng bệnh cho con một số phụ huynh đã hướng dẫn con cách xịt rửa, xì mũi liên tục. Tuy nhiên xì mũi sai cách có thể ảnh hưởng đến thính giác của trẻ.

Tác hại do xì mũi không đúng cách

Theo thống kê có đến 99% người bị viêm tai giữa xuất phát từ viêm mũi họng, một số trường hợp viêm tai giữa bắt nguồn từ thói quen xì mũi không đúng cách.

Một bác sĩ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng tại TP.HCM chia sẻ: “Tôi từng chứng kiến cách nhiều bà mẹ xì mũi cho con: ‘Xì mũi đi con! Một hai ba xì’, ngay lúc đó mẹ bịt ngay hai cánh mũi lại, mục đích là vuốt mũi cho bé, đến tối lại cháu sốt và đau tai, sáng hôm sau mẹ đưa cháu đến khám, soi tai thấy màng nhĩ đỏ phồng, đây đã là viêm tai giữa rồi!”.

“Cháu nhà mình năm này 6 tuổi, thời gian giao mùa vừa rồi cháu có bị cúm, dẫn đến tình trạng bị ngạt mũi, nên mũi lúc nào cũng ứ đọng nước mũi rất khó thở nên mua công cụ hút mũi về hỗ trợ bé lấy mũi ra, tuy nhiên sau khi đọc nhiều thông tin cho rằng sử dụng dụng cụ dễ gây ảnh hướng đến não, nên mình để con tự xì mũi.

Mỗi lần con xì mũi mình đều hỗ trợ, dùng khăn giấy bóp nhẹ hai bên cánh mũi của con, rồi bảo con xì thật mạnh, ngày 3-4 lần. Hôm sau, thấy con kêu đau tai, kiểm tra nhưng không thấy gì, cứ nghĩ là bị ngạt mũi nên đường tai cũng có chút ảnh hưởng. Ngày hôm sau, tiếp tục cho con xì mũi bằng phương pháp cũ và vệ sinh lại bằng nước muối thấy con có vẻ dễ thở hơn. Tuy nhiên đến đêm thì bé lên cơn sốt và liên tục khóc kêu “mẹ ơi con đau tai lắm”.

Sau khi đưa con đi viện, bác sĩ kiểm tra và kết luận là bé bị viêm tai giữa và hướng dẫn cách vệ sinh mũi cho con. Bác sĩ chia sẻ, cháu bị viêm tai giữa là do xì mũi sai cách, dẫn đến dịch mũi dễ chảy ngược vào trong, gây ứ đọng ở tai, có nguy cơ dẫn đến viêm tai giữa thanh dịch, tuy không thấy dịch chảy ra ngoài nhưng làm cho trẻ nghe kém, nghễnh ngãng, giao tiếp khó khăn. Trường hợp không được điều trị kịp thời, trẻ sẽ đối mặt với nguy cơ bị điếc.

Ý kiến của chuyên gia

Khi trẻ bị sổ mũi hoặc nghẹt mũi, dịch ứ đọng trong mũi rất nhiều và đặc. Nếu xì mũi quá mạnh hoặc bố mẹ bịt hai lỗ mũi của con khi con khi xì mũi sẽ khiến dịch này dễ dàng bị đẩy ngược lên tai bởi ống dẫn từ mũi họng lên tai trẻ em rất ngắn, chỉ khoảng 0,5cm, lại nằm ngang, thẳng. Từ đó khiến trẻ bị viêm tai giữa hoặc ù tai.

Xì mũi đúng cách là xì từng bên một

Trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo, do cấu trúc vòi nhĩ ngắn, dịch mũi dễ chảy ngược vào trong, gây ứ đọng ở tai, có nguy cơ dẫn đến viêm tai giữa thanh dịch, tuy không thấy dịch chảy ra ngoài nhưng làm cho trẻ nghe kém, nghễnh ngãng, giao tiếp khó khăn. Nếu không được điều trị kịp thời, trẻ sẽ đối mặt với nguy cơ khó lường đó là bị điếc.

TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết thói quen rửa mũi quá nhiều cũng làm hại hệ hô hấp của trẻ. Theo PGS mũi của trẻ bình thường luôn có cơ chế tự làm sạch. Do đó nếu trẻ hoàn toàn bình thường mà ngày nào cũng cẩn thận xịt, rửa mũi là bố mẹ đang làm mất đi chất nhầy tự nhiên trong khoang mũi. Trong khi đó, chất nhầy này có tác dụng tạo độ ẩm, ngăn chặn bủi bẩn. Khi bị mất đi chấy nhầy này, trẻ càng dễ bị khô mũi, nhiễm khuẩn mũi, gây tổn thương niêm mạc mũi dẫn đến tình trạng dễ bị viêm mũi họng hơn. Không những thế việc sử dụng thuốc xịt, rửa mũi quá thường xuyên cũng có thể làm teo niêm mạc mũi, ảnh hưởng đến chức năng thở, khứu giác.

Yhocvn.net (Theo Phụ nữ TPHCM)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook