Thứ Ba, 27/03/2018 | 13:53

Tắm cho bé là công việc mà các mẹ vô cùng lo lắng bởi thời gian đầu khi bé chưa rụng rốn các mẹ thường sợ không đảm bảo an toàn cho rốn và vệ sinh cho con. Tuy nhiên thực sự công việc này không phức tạp đến như các mẹ tưởng. Hãy trang bị cho mình một số kiến thức cùng với bản năng làm mẹ. Yhocvn.net tin rằng bạn sẽ làm tốt công việc này thôi.

Chuẩn bị đồ cho bé là công việc cần thiết nhất bởi khi bé tắm xong bạn cần phải ủ ấm cho bé nếu là mùa đông và cần mát xa cho bé nếu là mùa mát. Vì vậy hãy chuẩn bị thật đầy đủ các đồ dùng cho bé ở bước đầu tiên này nhé.

Chuẩn bị đồ dùng để tắm cho trẻ sơ sinh

– 01 chậu đựng nước sạch

– 01 chậu rửa mặt (và gội đầu)

– 01 chậu hứng nước gội đầu (đây cũng là chậu đựng nước bẩn)

– 01 chậu tắm

– 01 chậu đựng đồ sạch

– 01 chậu đựng đồ bẩn

– 01 ca múc nước

– 01 phích nước nóng

– 01 ghế ngồi loại thấp

– 01 bộ quần áo sạch,

– 01 bỉm hoặc tã giấy,

– 04 khăn sữa,

– 02 khăn xô,

– 02 khăn tắm.

– Nếu mùa đông cần thêm quần áo ấm, tất, khăn, mũ đặt trong chậu đựng đồ sạch;

– Sữa tắm dành cho trẻ sơ sinh: tốt nhất nên dùng dầu tắm hữu cơ – organic, không chất hóa học, không chất tạo màu và tạo mùi.: ,

– Phấn rôm

– Bông y tế

– Nước muối sinh lý

– Dung dịch sát khuẩn betadin loại màu vàng hoặc cồn

– Băng quấn rốn

Lưu ý:

-Các đồ dùng cho bé ở giai đoạn này đều phải đảm bảo sạch sẽ

– Chậu tắm và các dụng cụ cần được làm vệ sinh, tráng nước sôi trước khi sử dụng

– Phòng tắm phải là nơi kín gió. Nếu có điều hòa thì rất tốt bởi nhiệt độ trong phòng sẽ không bị quá nóng hoặc quá lạnh.

– Nước ấm khoảng 37 đến 38 độ (dùng dụng cụ đo nước tắm hoặc dùng tay để kiểm tra)

– Thời gian tắm cho con khoảng từ 5 đến 7 phút. Không nên tắm lâu bởi giai đoạn này trẻ còn nhỏ và cần phải đảm bảo vệ sinh cho dây rốn

Tắm cho trẻ sơ sinh

Cách tắm đúng cho trẻ sơ sinh là tắm rửa lần lượt từ rửa mặt, gội đầu đến tắm thân mình, chân, tay và các bộ phận khác.

Bước 1: Pha nước tắm

Pha nước tắm vào chậu đựng nước sạch với nhiệt độ nước tắm tốt nhất là 36oC (nên dùng dụng cụ đo nhiệt để tránh nước quá nóng hoặc quá lạnh đối với bé).

Bước 2: Tư thế bế bé

Bế con lên, ngồi trên ghế, hai chân chụm lại, đặt khăn tắm thứ nhất lên hai đùi, đặt con nằm cởi áo quần cho bé bỏ vào chậu quần áo bẩn. Nếu rốn của con chưa rụng thì vẫn giữ nguyên băng quấn rốn. Quấn khăn lại để giữ ấm cơ thể  con.

Bước 3: Rửa mặt và các vùng khác cho bé

Dùng khăn sữa rửa mặt (lau trán, má, mũi, miệng, cằm, vành tai), lau mắt (lau từ khóe mắt ra đuôi mắt). Đổ nước vừa rửa mặt cho con từ chậu rửa mặt sang chậu đựng nước bẩn, đặt ở phía trước mặt, chậu này lát nữa cũng dùng để hứng nước khi gội đầu cho con.

Bước 4: Gội đầu cho bé

Gội đầu cho bé: Giữ thân người bé trên đùi bạn, kẹp giữa đùi bạn và nách để giữ bé chặt hơn. Một tay bạn giữ đầu, một tay múc nước dội nhẹ nhàng cho ướt tóc bé. Bạn có thể trúc đầu bé và nhẹ nhàng xoa đầu bằng nước ấm, mát xa cho bé bằng sữa tắm của bé, tìm chỗ bẩn như cứt trâu xoa thêm để làm sạch. Dội lại bằng nước nhiều lần cho sạch hết xà phòng. Lấy chiếc khăn xô lau khô đầu cho con. Các khăn đã dùng cho vào chậu đựng đồ bẩn.

Bước 5: Giặt ướt khăn xô rửa qua đít, bộ phận sinh dục cho bé trước khi cho bé vào chậu tắm.

Bước 6: Tắm thân người cho trẻ sơ sinh như sau:

Hòa nước vào chậu tắm (đo bằng dụng cụ). Pha thêm vài giọt sữa tắm vào chậu. Sau đó, bạn dùng 2 tay nhấc người con lên, đặt nhẹ nhàng xuống chậu nước tắm. Lưu ý, lượng nước trong chậu vừa phải, để khi đặt con xuống mông chạm đáy chậu, mực nước lên ngang ngực con. Tay trái bạn giữ ngang người trên và đầu con, tay phải dùng để thao tác tắm. Bạn múc nước dội nhẹ lên ngực để con thích ứng. Sau đó lấy chiếc khăn sữa lau nhẹ nhàng các bộ phận cổ, tay, ngực, bụng, bẹn, chân. Tiếp theo, bạn úp người con xuống, tiếp tục dùng khăn tắm nhẹ nhàng các bộ phận gáy, vai, tay, lưng, mông đít, chân. Khi tắm, bạn chú ý tắm ở các nếp gấp trên da, các vùng da sau vành tai, kẽ tay, kẽ chân vì ở những chỗ này thường tích tụ ghét bẩn. Bế con sang và tắm tráng cho con ở chậu đựng nước sạch.

Bước 7: Tắm tráng và vệ sinh các bộ phận sau khi tắm

Tắm tráng xong, quấn khăn, thấm khô người cho bé. Thao phấn rôm vào tay và xoa vào các vùng có nhiều nếp gấp trên người bé, cổ bé. Mặc áo để giữ ấm cho con.

Nhỏ vào mũi và mắt con mỗi bên 1 giọt nước muối sinh lý, dùng bông tăm thấm ướt nước muối sinh lý để lau vành tai và ống ai ngoài cho con.

Những chú ý quan trọng khi tắm cho trẻ sơ sinh

– Dùng cồn để sát trùng rốn

– Nếu rốn chưa rụng, sát trùng rốn từ chân rốn ra ngoài bằng tăm bông.

– Để rốn thoáng, không băng rốn. Nếu rốn chưa rụng, nên mặc tã dưới rốn.

– Khi tắm, các mẹ tránh để nước ướt phần rốn, theo như thông thường thì rốn sẽ tự rụng 1 đến 3 tuần sau khi sinh, trong thời gian này các mẹ cần hết sức vệ sinh an toàn rốn cho bé để tránh trường hợp rốn bị nhiễm khuẩn.

– Khi tắm bé, mẹ nên ngồi thoải mái trên một chiếc ghế nhỏ, thấp khoảng 40cm, bế bé trên cánh tay trái hoặc phải, đầu nằm gọn trong lòng tay mẹ, và lưng nằm trên cánh tay, mông bé đặt trên đùi của người mẹ.

– Dùng bông gòn hoặc tăm bông vô trùng để lau rốn và mỗi miếng bông hay tăm chỉ dùng 1 lần.

– Tắm xong cần dùng khăn khô, vải mềm mại quấn bé lại cho ấm trước khi mặc tã và áo vào.

Thời điểm tắm tốt nhất cho bé

– Mẹ chỉ cần tắm bé 1-3 lần mỗi tuần.

– Thời điểm mẹ tắm cho trẻ sơ sinh tốt nhất chính là lúc có ánh nắng mặt trời khoảng từ 10 đến 11 giờ sáng hoặc 3 đến 4 giờ chiều. Mẹ có thể tạo cho bé một thói quen theo trình tự: tắm – bú sữa mẹ – ngủ…

– Không nên tắm bé quá lâu trong nước, thời gian lâu nhất là 4 đến 7 phút. Khi ngoài 3 tháng tuổi mẹ có thể tắm bé đến 10 phút để bé có thể làm quen được với nước lâu hơn.

Các bước cách tắm chuẩn cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn

Yhocvn.net

 

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook