Thứ Năm, 26/04/2018 | 14:32

Y học đã chứng minh béo phì là nguyên nhân dẫn đến các bệnh mỡ máu, cao huyết áp, tim mạch…Đặc biệt các nhà khoa học mới đây vừa phát hiện béo phì ở bé gái dẫn đến rắc rối trong sức khỏe sinh sản, thậm chí là vô sinh khi trưởng thành. Đây thực sự là lời cảnh tỉnh các bậc phụ huynh cần lưu ý đến chế độ ăn uống, luyện tập của con để tránh ảnh hưởng đến đời sống sau này.

Thông tin đăng tải trên một báo cáo chuyên ngành được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism cho thấy những rắc rối về sức khỏe sinh sản bắt đầu biểu hiện ở các thiếu nữ từ 10-19 bị béo phì dẫn đến hàng loạt những hệ lụy khác cho cuộc sống của họ sau này.

Để đưa ra được thông tin trên, nhóm tác giả thuộc Đại học Colorado (Mỹ) đã thống kê được 20% các cô bé tuổi teen xuất hiện sự mất cân bằng nội tiết tố dẫn đến rối loạn kinh nguyệt. Trong số đó phần lớn là thừa cân, béo phì.

Nguy hiểm hơn, các nhà khoa học còn phát hiện ra bằng chứng về sự gia tăng của PCOS – hội chứng buồng trứng đa nang khi các em bé này trưởng thành. Nhiều nghiên cứu trước đây đã cho thấy, béo phì ở tuổi nhỏ làm tăng mạnh nguy cơ béo phì khi trưởng thành và phụ nữ béo phì có tỷ lệ mắc PCOS rất cao. Trên thực tế, nó vốn phát triển từ khi các em bắt đầu có kỳ kinh nguyệt dẫn đến những rắc rối tiềm ẩn khi còn là thiếu nữ thừa cân.

Ngoài gây khó có con như ý muốn, PCOS còn tác động đến sự cân bằng insulin và càng khiến họ dễ mất kiểm soát về cân nặng hơn.

Bên cạnh đó, béo phì khi còn nhỏ cũng làm gia tăng mạnh nguy cơ phát triển tiểu đường type 2 đi liền với các triệu chứng rối loạn kinh nguyệt. Điều này kéo dài ở tuổi trưởng thành cũng làm giảm cơ hội làm mẹ. Trường hợp nếu mang thai thì bệnh tiểu đường, các triệu chứng tiền tiểu đường sẽ gây nguy cơ cao trong thai kỳ cho cả mẹ và em bé.

Từ kết quả đáng lo ngại trên, tác giả chính Megan Kelsey khuyến cáo các bậc phụ huynh cần có các biện pháp can thiệp ngay lập tức trong chế độ ăn uống, sinh hoạt cho con gái mình nếu trẻ đang béo phì. Trường hợp trẻ béo phì đến mức bị tiểu đường và rối loạn kinh nguyệt hoặc chỉ rối loạn kinh nguyệt nhưng không béo phì các em cần được điều trị về rối loạn về sức khỏe sinh sản càng sớm càng tốt để đảm bảo không ảnh hưởng đến suốt cuộc đời sau này.

Theo Daily Mail & Nld.com.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook