Thứ Bảy, 12/09/2015 | 17:27

Nguyên nhân cháu bị đi ngoài phân cứng có thể do thức ăn

Thưa bác sĩ, bé nhà tôi được 13 tháng tuổi thì tôi đi làm nên cho cháu ăn thêm sữa ngoài. Từ đó đến nay, bé được hơn 15 tháng mà đi phân cứng. Tôi đã đổi từ sữa Dielac sang Gain Plus, giờ lại chuyển sang Milex mà bé vẫn đi phân cứng, thỉnh thoảng còn cháu máu nữa. Xin bác sĩ cho biết, phải làm thế nào để xử lý tình hình của bé, nên cho cháu đi khám ở đâu? (nguyễn Thị Thu, Lương Tài – Bắc Ninh)

Trả lời: Theo như chị kể thì cháu bé nhà chị bị táo bón từ khi chị đi làm, còn trước đây cháu vẫn bình thường. Nguyên nhân cháu bị đi ngoài phân cứng có thể do thức ăn: Thiếu nước và ít chất xơ trong chế độ ăn vì khi bú mẹ lượng nước nhiều hơn, lượng đạm trong sữa mẹ cũng ít hơn sữa bò. Vì vậy, chị nên cho cháu uống thêm nước và cho rau thái nhỏ vào cháo, không nên xay rau nhuyễn quá. Nếu không đỡ, chị cho cháu đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương để chúng tôi tìm thêm nguyên nhân khác.(BS Nguyễn Thị Yến, BV Nhi Trung ương)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook