Thứ Sáu, 20/05/2016 | 20:00

Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, việc sử dụng thuốc trầm cảm trong thời gian mang thai có thể làm gia tăng 87% nguy cơ trẻ sinh ra bị mắc rối loạn tự kỷ.

Mối liên hệ giữa thuốc chống trầm cảm và chứng rối loạn tự kỷ

Theo nghiên cứu trên, việc sử dụng thuốc chống trầm cảm trong 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kỳ có mối liên hệ chặt chẽ với tình trạng rối loạn tự kỷ ở trẻ sau này. Để đi tới kết luận này, các nhà nghiên cứu đã khảo sát hơn 145,456 trẻ, từ những bé còn trong bụng mẹ và những em dưới 10 tuổi, tính đến cả những yếu tố như khuynh hướng di truyền tự kỷ, trầm cảm, các yếu tố kinh tế xã hội (như nghèo đói) và cả tuổi tác của người mẹ nữa.

Bầu bị trầm cảm, con tăng nguy cơ tự kỷ

Đến nay, vẫn chưa có kết luận đâu là nguyên nhân chính xác dẫn đến rối loạn tự kỷ ở trẻ nhỏ

Các nhà nghiên cứu cho rằng bởi khả năng ức chế hormone serotonin, thuốc chống trầm cảm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Bởi serotonin là một phần quan trọng trong quá trình phát triển trước và sau khi sinh của trẻ, nên việc thiếu hụt loại nội tiết tố này khiến bộ não của trẻ phát triển không đúng cách.

Theo các chuyên gia tham gia nghiên cứu này, các bà mẹ nên cân nhắc sử dụng biện pháp chống trầm cảm khác khi mang thai, nguy cơ sẽ giảm đi 20%. Chúng ta đều biết rằng thuốc chống trầm cảm không phải là cách hữu hiệu nhất để chữa trị tình trạng này. Hầu hết phụ nữ mang thai có những triệu chứng trầm cảm đều ở thể nhẹ, và những biện pháp như nghỉ ngơi, tập thể dục hay chia sẻ với người khác đều có thể giúp giảm tình trạng này.

Những nhân tố làm gia tăng khả năng rối loạn tự kỷ ở trẻ em

Không chỉ thuốc chống trầm cảm làm tăng nguy cơ tự kỷ ở trẻ nhỏ sau khi sinh. Theo một nghiên cứu khác được tiến hành bởi Trường Sức khỏe Cộng đồng Johns Hopkins Bloomberg, những trẻ được sinh bởi những người mẹ bị béo phì và tiểu đường sẽ dễ bị tự kỷ hơn gấp 4 lần so với những trẻ được sinh ra bởi người mẹ có cân nặng bình thường và không tiểu đường. Không những chỉ ra mối liên hệ giữa tình trạng thừa cân và tiểu đường khi mẹ mang thai với chứng tự kỷ ở trẻ em, nghiên cứu cũng nhấn mạnh về nguy cơ xảy ra tự kỷ cho bé khi còn ở trong bụng mẹ.

Trước đó, đã có nhiều nghiên cứu khẳng định rằng có mối liên hệ giữa bệnh béo phì và tiểu đường ở người mẹ với chứng tự kỷ của con, và nghiên cứu mới này một lần nữa xem tình trạng tiểu đường kết hợp béo phì khi mang thai là nguy cơ tiềm ẩn. Không chỉ những bà mẹ bị tiểu đường trước khi mang thai, mà ngay cả những bà mẹ mắc tiểu đường thai kỳ cũng nằm trong nhóm nguy cơ cao.

Rối loạn tự kỷ được thể hiện qua sự thiếu hụt nghiêm trọng những khả năng xã hội, trong giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, trong những hành vi lặp đi lặp lại. Tuy chưa thể khẳng định chắc chắn nguyên nhân dẫn đến hội chứng này, các nhà khoa học cũng nhận thấy rằng những trẻ em bị tự kỷ có cấu trúc và kích thước não bộ khác biệt so với những trẻ em bình thường. Các rối loạn này có thể được điều trị nhưng thời gian và mức độ thành công lại tùy thuộc vào từng cá nhân. Trước hết, với những kết quả nghiên cứu mới, các mẹ bầu có thể biết một vài biện pháp để ngăn ngừa sớm đối với rối loạn này, bằng cách giữ cho mình một sức khỏe tốt, cân nặng hợp lý và trạng thái tinh thần ổn định.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook